Monday, March 18, 2024

Sắp tuyên án về điều tra Trump-Putin

Cổ-Lũy

Càng đi gần tới giai đoạn tường trình về điều tra của Công Tố Viên Robert Mueller (với đặc nhiệm điều tra liên hệ Trump-Putin trong tranh cử tổng thống 2016) càng thêm những tấn công tới tấp và trực tiếp vào các công tố viên trong Văn Phòng Công Tố Viên (SCO) từ Tòa Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài – kể cả đe dọa đóng cửa SCO, và nỗ lực dùng tiền mua một số phụ nữ “tố cáo” ông Mueller đang được FBI điều tra.

Có thể nói đã tới thời điểm hoàn tất tường trình, hoặc nhánh tư pháp (các tòa án liên bang) thấy cần phải xác định quyền giám sát trên nhánh hành pháp (chính quyền) nên SCO đưa ra một loạt những văn thư và tài liệu chứng minh đến các tòa án đang xét xử những nhân vật thân cận nhất với ứng viên và Tổng Thống Donald Trump. Đây là thủ tục thông thường với công tố viên liệt kê bằng chứng buộc tội, cùng các khuyến cáo về tuyên án dựa trên mức độ và thiện chí hợp tác của các bị cáo.

Thứ Ba tuần trước, nửa tháng trước khi tòa liên bang tuyên án tù ông Michael Flynn, cố vấn an ninh của Tổng Thống Donald Trump, SCO chuyển hồ sơ đến quan tòa Emmett Sullivan ở thủ đô Washington xin miễn án tù cho ông Flynn. Đây khá bất thường vì ông Flynn là người quan trọng đầu tiên mất việc trong vòng 24 ngày đầu chính quyền Donald Trump từ liên hệ với Nga về những trừng phạt kinh tế, và bị điều tra rồi buộc tội bởi chính SCO. Lý do chính: Dù nói láo và khai gian trước đây ông đã cung cấp “substantial assistance/trợ giúp lớn lao” cho SCO trong điều tra về liên hệ Trump-Putin và “đáng được tại ngoai.”

Ông Flynn nguyên là tướng ba sao, với 33 năm kinh nghiệm, nhất là về tình báo quân đội và an ninh quốc gia, do đó những xác nhận trên rất hệ trọng và liên quan đến “những nhân vật cao cấp chính quyền” Trump, cùng bên ngoài như Tổng Thống Vladimir Putin mà ông ngồi dự tiệc ngay bên cạnh ở thủ đô Moscow, hoặc kín đáo với đại sứ Nga ở Washington – chưa kể “lóp-bi” chìm cho tổng thống Turkey, và dự án đưa kỹ thuật “nguyên tử vào Trung Đông” cho các vua chúa dầu lửa. Ông Flynn là một trong những người tích cực ủng hộ và cố vấn ứng viên Trump từ đầu cho tới đắc cử rồi làm việc trong Tòa Bạch Ốc.

Theo giới truyền thông in và điện tử, hồ sơ và phụ đính dầy cộp cho thấy ông Flynn đã nhận tội ngay và hợp tác với SCO “cùng các cơ quan khác thuộc Bộ Tư Pháp” trong 19 lần phỏng vấn kéo dài một năm, “đồng thời trợ giúp những điều tra còn tiến hành khác” gồm chuyện điều hợp cùng đồng lõa giữa Mặt Trận Tranh Cử Trump và chính quyền Putin.

Ông cũng cho chi tiết về “những qua lại giữa nhóm cố vấn chuyển tiếp chính quyền Trump với viên chức chính quyền Nga.” Ông cũng giúp Bộ Tư Pháp mở “một điều tra tội ác khác…” – với cả chục trang công bố bị xóa đen chi tiết chỉ có tòa mới biết. Nay ông Flynn có thể là người nguy hiểm nhất cho ông Trump vì Tòa Bạch Ốc và đồng minh bên ngoài không rõ ông đã biết và khai những gì với SCO để tùy nghi đề phòng – nhất là ông Trump trước Lễ Thanksgiving vừa gửi bản trả lời các câu hỏi của SCO về liên hệ với Nga.

Với khuyến cáo từ SCO ông Flynn có thể là người vô cùng may mắn, nhưng SCO cũng nhấn mạnh, ông là người quyền cao chức trọng “cần phải giữ tư cách và trách nhiệm cho xứng đáng.” Đây như một cảnh cáo cho những người trong và ngoài chính quyền đang và sẽ bị điều tra nữa (con số đã tới 16 người cao cấp có liên lạc hay đi lại với Nga).

Trong chiều hướng này, hôm Thứ Sáu, cựu Luật Sư Michael Cohen, đồng thời là người “chạy áp-phe” tiền bạc và tình dục riêng của ông hơn thập niên, đã nhận được tin vui lẫn buồn từ hai điều tra, một từ SCO và một từ các công tố viên Nam New York. Trong khi công tố viên New York điều tra tám tội và sẽ khuyến cáo tòa cho Cohen ít nhất bốn năm tù về khai gian và trốn thuế, SCO chỉ nhắm vào tội khai gian, rồi chấp nhận hợp tác của Cohen và thu thập được nhiều tài liệu nguy hiểm cho ông Trump vì liên hệ mật thiết của Cohen với ông từ lâu.

Công bố của SCO cho biết ứng viên Tổng Thống Trump “đã cho phép/authorized” Cohen thu xếp gặp gỡ giữa mình và Tổng Thống Putin ở New York ba tháng sau khi công bố tranh cử giữa năm 2015, khi Putin tới họp tại Liên Hiệp Quốc. Gặp gỡ không thành nhưng hai tháng sau Cohen liên hệ với một người Nga “uy tín.” Ông được hứa hẹn gặp gỡ “sẽ làm tương lai chính trị lẫn làm ăn của ông Trump xán lạn,” chủ chốt là việc xây Trump Tower, gồm khách sạn và “con-đô” sang trọng ở Moscow mà ông Trump từng ấp ủ cả thập niên. Đây cũng không thành vì Cohen đeo đuổi việc này cùng một nhân vật Nga khác có liên hệ riêng với chính quyền Putin – có thể là một tỷ phú đồng minh với Putin hay chính phát ngôn nhân của Putin.

“Trump Tower ở Nga có thể mang lợi tức hàng trăm triệu cho công ty Trump Organization” một cách hợp pháp theo báo cáo của SCO, và công ty “có thể tìm và đòi hỏi chính quyền Nga giúp đỡ tiền bạc.” Cách không hợp pháp gồm “rửa tiền” cho các tỷ phú đồng minh của Putin; báo chí cũng có tin ông Trump hứa “tặng” Putin một căn “con-đô” trị giá $50 triệu – rõ ràng vi phạm luật Mỹ cấm hối lộ quan thầy ngoại quốc.

Đây như làm sáng tỏ nghi vấn gia đình Trump bị tiền bạc Nga “hủ hóa” và rồi “kẹt” về chính trị, kiểu “lợi lộc về tiền bạc va chạm liên tục với vận động tranh cử.” Bảy trang văn thư từ SCO cho thấy Cohen với ông Trump theo đuổi dự án này trong thời gian tranh cử nội bộ giữa 17 ứng viên cùng đảng, và kéo dài tới giữa năm 2016, khi ôngTrump thắng và thành đại diện Cộng Hòa tranh cử với đại diện Dân Chủ Hillary Clinton – và trùng hợp với thời gian Moscow liên tục xen vào tranh cử tổng thống Mỹ.

Tội thứ hai của Cohen là “điều hợp với, và tuân lệnh Cá Nhân-1” (ông Trump) vi phạm luật tài chính tranh cử qua việc dùng tiền ủng hộ trả cho hai phụ nữ có liên hệ tình dục với ông Trump để mua im lặng của họ ngay trước bầu cử – một hành vi cũng bị xem là “che mắt” người đi bầu. Hai tội của Cohen cùng ông Trump đều là tội nặng, chưa kể việc “âm mưu với nhau/conspiracy” và “cản trở thi hành công lý.”

SCO không đề nghị tuyên án nào cho Cohen, nhưng ông Mueller cũng nhấn mạnh Cohen chia sẻ “tin tức ích lợi về những vấn đề kín đáo liên quan tới Nga nằm trong trọng tâm điều tra về những điều hợp giữa Tranhh Cử Trump và Moscow.” Cohen đã nói sẽ không yêu cầu và không nhận “bãi tội/ pardon” từ Tổng Thống Trump. Ông Trump lại “tuýt,” hồ sơ SCO gửi tới tòa án “hoàn toàn giúp tổng thống trắng tội.”

Hôm Thứ Tư, 12 Tháng Mười Hai, ông Michael Cohen, đã bị tòa tuyên án 3 năm tù về nhiều tội danh, gồm cả dàn xếp việc trả tiền để mua sự im lặng của hai phụ nữ, mà theo ông Cohen thì đã được thi hành theo chỉ thị của ông Trump.

Trong hồ sơ khác chuyển đến tòa về cựu chủ tịch Tranh Cử Trump, Paul Manafort, SCO nói Manafort đã vi phạm điều kiện hợp tác với SCO và khai gian về gián điệp Nga cùng làm “lóp-bi” với mình cho tổng thống Ukraine bù nhìn của Nga. Manafort cũng nói láo về những đi lại giữa mình với các nhân vật trong chính quyền Trump; SCO không cho chi tiết về nội dung đi lại này. Manafort sẽ bị tuyên án Tháng Ba tới và chắc chắn sẽ mang án nặng vì tám tội trước gồm trốn thuế và gian lận ngân hàng trong giai đoạn làm “lóp-bi” cho Ukraine, đủ để ngồi tù mãn đời, cộng thêm tội nặng đánh lừa SCO. Ông Trump lại khen ngợi Manafort “gan dạ” và nhắc lại hứa hẹn bãi tội cho ông.

Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio không đồng ý: “Đây là lầm lẫn to lớn. Quyền bãi tội phải được sử dụng đúng theo pháp lý. Đây chỉ được dùng trong những trường hợp vô cùng đặc biệt.”

Nghị Sĩ Dân Chủ Christopher Murphy nói: “Rõ rệt là chúng ta đã tới cao điểm trong điều tra.” Dân biểu Dân Chủ sẽ đứng đầu Ủy Ban Tư Pháp năm tới, Jerrold Nadler, ghi nhận tổng thống “nằm ngay trong trung tâm một gian lận lớn lao với cử tri Mỹ” và xác nhận đây gồm trong “những tội đưa tới bãi nhiệm tổng thống được.”

Thứ Bảy, ông Trump loan báo Chánh Văn Phòng John Kelly (người thứ nhì, sau ông Reince Priebus, trong không đầy hai năm) sẽ ra đi cuối năm, như tin đồn đã lâu. Chức vụ này được xem như tột đỉnh của quyền lực và danh vọng, với vai trò “người trấn cửa” quyết định tất cả những tin tức và nhân sự được tới tổng thống, cùng bàn thảo và thực thi chiến lược từ tổng thống. Nhưng ông Trump không chịu nghe ai, và quyết định tùy hứng.

Ông Priebus và Kelly bị tổng thống công khai vùi dập và hạ nhục trong một Tòa Bạch Ốc bát nháo đầy phe phái, nịnh thần và một tổng thống thích được khen ngợi, tung hô. Với khó khăn tứ bề, nhất là đe dọa bị bãi nhiệm, ông Trump sẽ không có một chánh văn phòng trong thời gian tới, vì không một ai đủ khả năng và tư cách chịu nắm “vai trò quan trọng thứ nhì” này cạnh ông. (Cổ-Lũy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT