Trận chiến email vẫn chưa kết thúc

Nguyễn Văn Khanh

Phải nói ngay trong 16 tháng qua, đảng Cộng Hòa có một ước mơ. Ước mơ đó là có ngày nhìn thấy ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton bị cảnh sát còng tay dẫn vào nhà giam về tội sử dụng email cá nhân trong suốt 4 năm trời giữ vai trò ngoại trưởng.

Cũng phải nói ngay ước mong của cánh Cộng Hòa không trở thành sự thật, sau khi ông Giám Ðốc FBI James Comey nói rằng dù cuộc điều tra tìm thấy bà Hillary Clinton và nhân viên phụ tá của bà “hết sức bất cẩn” trong việc quản lý hồ sơ mật trong email cá nhân lúc bà còn làm ngoại trưởng, tuy nhiên FBI không đề nghị truy tố hình sự người phụ nữ nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ vì không tìm thấy chứng cớ phạm pháp, “chỉ thấy những dấu hiệu của sự bất cẩn chứ không tìm thấy bằng chứng cố ý vi phạm.”

Loan báo của ông Giám Ðốc FBI tức khắc tạo thành cơn bão chính trị ở thủ đô Washington D.C. Tất cả các chính trị gia Cộng Hòa – từ ông tỷ phú Donald Trump cho tới ông Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan – đoàn kết làm một, cùng nhau đưa ra lời chỉ trích nhắm vào đối thủ Hillary Clinton và quyết định của cơ quan FBI. Mỗi người bên cánh Cộng Hòa đưa ra một lời tuyên bố khác nhau, nhưng có thể tóm tắt bằng phát biểu của Thượng Nghị Sĩ Tim Scott: “Rõ ràng, luật lệ (áp dụng cho nhà Clinton) khác hẳn với luật lệ dân chúng Hoa Kỳ phải tuân thủ hàng ngày. Ðã tới lúc phải chấm dứt ngay chuyện đó.”

Ngay trong buổi điều trần mới kết thúc chiều Thứ Năm (mùng 7 Tháng Bảy 2016), Dân Biểu Jason Chaffetz, chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Và Cải Cách Chính Quyền (The House Oversight and Government Reform Committee) cũng chẳng ngần ngại nói thẳng với ông giám đốc FBI rằng quyết định của cơ quan điều tra “cho người dân Hoa Kỳ thấy luật pháp nước Mỹ áp dụng với những kẻ quyền thế khác với luật pháp áp dụng với người dân bình thường.” Dân Biểu Chaffetz giải thích: “nếu một người bình thường làm những điều như bà Clinton đã làm, người đó sẽ đi tù” trong khi bà Clinton chẳng hề hấn gì.

Những phát biểu nêu trên của các vị dân cử bảo thủ cho thấy đảng Cộng Hòa tin rằng bà Clinton “được ưu đãi,” thành ra dù ông giám đốc FBI xác nhận bà có những hành động “hết sức bất cẩn,” nhưng cuối cùng, vì được ưu đãi nên bà cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ vẫn “hạ cánh an toàn.”

Chữ “hạ cánh an toàn” là chữ ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump dùng trong buổi nói chuyện với cử tri Cincinnati, Ohio, tối Thứ Tư vừa rồi để nói về đối thủ của ông. “Ngay từ ngày đầu tôi đã nói là bà ta phạm pháp, nhưng tôi phải phục cái bà gian xảo Hillary đó,” ông Trump phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ, “tôi phục bà ta ở chỗ rất gian xảo nhưng cứ đụng chuyện luật pháp là hạ cánh an toàn, ngay cả chồng bà ta (là Cựu Tổng Thống Bill Clinton) cũng thế.” Ông Trump nói tiếp: “cũng như các bạn, điều tôi thắc mắc là người đáng ra phải đi tù lại không bị truy tố,” bảo thêm “nhưng chẳng sao cả, phán quyết cuối cùng (về bà Clinton) sẽ là phán quyết của cử tri Hoa Kỳ, vào ngày mùng 8 Tháng Mười Một tới đây, cử tri sẽ (dùng lá phiếu để) đưa ra phán quyết về sự thối nát, bất tài, óc phán đoán kém cỏi của bà ta.”

Ðó cũng là điều được ông Paul Ryan, Chủ Tịch Hạ Viện đưa ra trong 2 cuộc họp báo vào trưa Thứ Ba và sáng Thứ Năm tuần này. Ở cuộc họp báo đầu tiên, ông Ryan cho biết “chẳng phải mình tôi mà mọi người đều thắc mắc nếu một người bị chỉ trích là hết sức bất cẩn như cơ quan FBI nói, thì không thể giải thích được tại sao người đó lại không bị truy tố ra tòa?” Ở cuộc họp báo thứ nhì, ông Ryan nói rằng thông thường ngay sau đại hội đảng, Cơ Quan Tình Báo An Ninh Quốc Gia sẽ cử người đến báo cáo những tin quan trọng của quốc gia và thế giới cho 2 ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, nhưng năm nay “tôi đề nghị chính phủ không cung cấp những tin tức mật cho bà Clinton, vì lúc còn làm ngoại trưởng bà ta đã hết sức bất cẩn, không quản lý chặt chẽ những nguồn tin mật, vì thế không có lý do gì để cho người bị chỉ trích là bất cẩn đó biết được những tin mật, cần phải giữ thật kín.”

Hầu hết các quan sát viên bầu cử tin rằng chuyện bà Clinton sử dụng email cá nhân lúc làm ngoại trưởng sẽ không chấm dứt ở đây, dù chưa rõ chuyện này ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử vào đầu Tháng Mười Một sắp tới. Chiến lược gia Peter Hart của đảng Dân Chủ tin rằng “chuyện này sẽ còn được phía Cộng Hòa nhắc đi nhắc lại cho đến ngày cuộc tranh cử kết thúc, nhưng ít nhất bà Clinton đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn nhất, để dồn tất cả nỗ lực cho cuộc vận động tranh chức tổng thống.” Quan sát viên Cộng Hòa Neil Newhouse nghĩ ngược lại, “đừng quên bà Clinton là người bị cử tri ngờ vực, kết quả cuộc điều tra của FBI cho thấy bà sẽ còn bị ngờ vực nhiều hơn nữa, vì có những điều bà nói với cử tri không đúng với những điều nhân viên FBI tìm thấy.” Vì thế, “cử tri lại càng có lý do để ngờ vực bà ta hơn nữa.”

Mới tháng trước, cuộc thăm dò do nhật báo The Washington Post và ABCNews đồng thực hiện cho thấy 56% cử tri Hoa Kỳ không hài lòng với những lời bà Clinton giải thích về chuyện sử dụng email cá nhân, 44% cho hay họ rất bực bội khi thấy bà một mặt xin lỗi vì “tôi đã sai lầm,” nhưng mặt khác lại tìm cách chống đỡ “(nhưng điều tôi làm) không phải là điều bị cấm đoán, (bằng chứng là) những người tiền nhiệm của tôi cũng làm như thế, và nhiều người khác đang làm việc trong chính quyền cũng làm y như vậy.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT