Thursday, March 28, 2024

Vài ‘chiêu’ giúp khách hàng hay cắn móng tay

WESTMINSTER, California (NV) – Thợ nails thường gặp những khách hàng hay cắn móng tay và họ thường không muốn đi gặp bác sĩ, nên mới đến tiệm nails. Một bài viết của NAILPRO Magazine cho hay, đây là những dấu hiệu của móng tay bị cắn, và cách để giúp những người khách này.

Nhiều người cho rằng cắn móng tay là vì căng thẳng hay lo lắng, nhưng thật ra không phải như vậy. Nguyên do của cắn móng tay vẫn chưa tìm ra được, nhưng có nhiều nghiên cứu cho biết, việc cắn móng tay có liên quan đến các rối loạn thần kinh. Chán, không có gì làm cũng có thể khiến người ta cắn móng tay

Rất dễ phát hiện ra các khách hàng cắn móng tay. Móng tay của những người này sẽ có vết cắn, móng ngắn và không đều, lớp da quanh móng tay bị đau.

Cắn móng tay có thể dẫn đến viêm lớp da quanh móng, làm hại nền móng tay. Ngoài ra, còn có thể dẫn đến các bệnh trong miệng và răng.

Thợ nails nên giúp khách hàng bỏ đi thói quen cắn móng tay này.

Sử dụng móng tay giả là một cách tốt để giúp họ vì móng giả sẽ che đi móng thật bị cắn. Nên khuyên khách lấy hẹn đến làm mỗi tuần để chăm sóc móng tay kỹ hơn. Móng giả nên làm từ gel, và không có cạnh nhọn để khách khỏi cắn.

Thợ nails cũng nên tìm cách giúp khách tự nhắc nhở bản thân để ‘cai’ cắn móng tay. Một cuốn nhật ký để khách biết lúc nào, và tại sao mình lại cắn móng tay, hay một vòng đeo tay với dòng chữ “Đừng cắn móng tay nữa” là những ví dụ tốt.

Cũng nên nhớ là thói quen rất khó bỏ. Khi thấy khách quay lại, với bộ móng giả bị cắn, thợ nails đừng nên nản chí. Nên khen khách hàng vì đã cố gắng kềm chế, và giúp họ hết mình. (TL)

Mời độc giả xem phóng sự “Từ Sài Gòn học nail để đi Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT