CANADA – Chính phủ liên bang Canada sẽ sử dụng hệ thống theo dõi xuất cảnh đã chuẩn bị tại biên giới để tránh không phải chi trả hàng triệu đô la tiền lợi ích xã hội cho những người vắng mặt khỏi Canada.

Tại một trạm biên giới Mỹ – Canada. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Các tài liệu do Canadian Press thu thập được cho thấy chính phủ liên bang bắt đầu tiến hành kế hoạch kiểm soát những người dành quá nhiều thời gian của mình ở nước ngoài trong khi vẫn tận hưởng đầy đủ những quyền lợi xã hội của đất nước.
Động thái này chắc chắn khiến từ nay những người sang Mỹ trốn Đông phải cân nhắc hơn thiệt, hành động đúng mức để tiếp tục giữ được những quyền lợi xã hội và ưu đãi tài chính nhất định của mình.
Các viên chức liên bang đã lặng lẽ làm việc để thỏa mãn yêu cầu của Daniel Therrien, ủy viên quốc gia về quyền riêng tư rằng các thông tin cá nhân sẽ được thu thập sử dụng và tiết lộ đúng cách trong chương trình theo dõi này.
Theo hiệp ước an ninh vành đai năm 2011, Canada và Hoa Kỳ đồng ý thiết lập một hệ thống phối hợp để theo dõi thông tin xuất nhập qua biên giới của khách du lịch.
Hai giai đoạn đầu của chương trình chỉ áp dụng giới hạn đối với người nước ngoài và thường trú nhân Canada, Hoa Kỳ nhưng không phải là công dân của một trong hai nước. Đến 30 tháng 6 năm ngoái, sáng kiến này được mở rộng để bao gồm việc chia sẻ thông tin của tất cả các du khách qua biên giới đất liền.
Không chỉ theo dõi công dân ra khỏi nước bằng đường bộ, Canada còn bắt đầu thu thập thông tin về những người rời khỏi nước bằng máy bay – điều mà Hoa Kỳ đã làm – bằng cách yêu cầu các hãng hàng không cung cấp dữ liệu hành khách trong các chuyến bay quốc tế.
Tất cả nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận, lạm dụng bảo hiểm việc làm, các chương trình phúc lợi an sinh tuổi già, miễn giảm thuế cho trẻ em.
Ví dụ, nếu một công dân hoặc thường trú nhân ra khỏi Canada trong hơn 183 ngày, thông tin xuất nhập cảnh sẽ được chia sẻ với các cơ quan thu thuế để tính lại các lợi ích về thuế của trẻ em.
Không những thế, “Những con chim Canada trốn tuyết” cũng cần nhận thức rằng Thuế Vụ Hoa Kỳ IRS cũng bắt đầu lưu ý nếu quý vị ở lại quá lâu trên đất Mỹ.
Về phía Canada, sở thuế quan và Sở Nhân dụng Phát triển xã hội Canada dự kiến sẽ tiết kiệm được $48 triệu cho chương trình Trợ cấp Cao niên (Old Age Security), $21 triệu cho chương trình bảo hiểm việc làm và giữa $ 125 đến $250 triệu cho chương trình Trợ Cấp Thuế Trẻ em. Tổng cộng, chính phủ Canada sẽ tiết kiệm được từ $194 triệu đến $319 triệu trong năm năm khi hệ thống theo dõi này hoạt động đầy đủ. (L.Q.T.)



























































































