SALT LAKE CITY, Utah – Utah và một số tiểu bang lân cận nằm trong số các tiểu bang cuối cùng tại Hoa Kỳ có số cư dân đàn ông nhiều hơn phụ nữ.

Nam sinh và nữ sinh trong một trường tiểu học ở Utah. (Hình: educationnews)
Pam Perlich, một chuyên gia hàng đầu về dân số của tiểu bang Utah, cho rằng đây là một xu hướng bắt đầu từ các nhà hộ sinh trong tiểu bang rồi nới rộng ra tới các khu kỹ nghệ dầu mỏ.
Số liệu về các cuộc sinh đẻ tại Utah cho thấy, cứ 100 bé gái sinh ra thì có tới 107 bé trai chào đời, dường như là để cho cân bằng dân số sau này khi tuổi thọ của đàn ông Utah luôn ngắn hơn tuổi thọ của phụ nữ.
Cũng theo nhận xét của bà Perlich, các tiểu bang có dân số trẻ hơn, như Utah chẳng hạn, thường có nhiều đàn ông hơn đàn bà. Ngược lại, tại các tiểu bang có nhiều người già hơn người trẻ, số cư dân đàn bà thường nhiều hơn đàn ông.
Kinh tế cũng là một yếu tố khiến cho tiểu bang Utah có nhiều đàn ông hơn đàn bà. Trong các thập niên 1990 và 2000, kỹ nghệ xây dựng phát đạt tại Utah đã thu hút nhiều người thợ di cư tới đây để sinh sống.
Sau thập niên 1990, kỹ nghệ năng lượng khởi sự bùng phát tại Utah, kéo theo nhiều đàn ông từ các tiểu bang khác đến tiểu bang này định cư để làm việc cho các công ty khai thác dầu và khí đốt. Chiều hướng này cũng thấy xuất hiện tại các tiểu bang Alaska, North Dakota và South Dakota.
Tại Hoa Kỳ, chỉ có 5 tiểu bang khác có số đàn ông nhiều hơn đàn bà, đó là Alaska, North Dakota, Wyoming, Hawaii và Nevada. (V.P.)



























































































