Thursday, April 18, 2024

Ngân sách Utah dành ưu tiên cho giáo dục và khoa học

 


* Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Tư, Thống Ðốc Gary Herbert, trong khi công bố đề nghị ngân sách cho tài khóa tới của Utah, tuyên bố rằng chính quyền của ông chẳng những cố gắng giúp cho có thêm nhiều cư dân Utah lấy các văn bằng và chứng chỉ đại học và kiếm được việc làm lương cao trong các lãnh vực khoa học và kỹ thuật, mà còn tìm cách ngăn chặn tình trạng sinh viên lấy được bằng cấp mà rồi chẳng tìm được công ăn việc làm.


Vị thống đốc còn kêu gọi đầu tư thêm một khoản tiền là $298 triệu vào hệ thống giáo dục của tiểu bang, trong đó có các chương trình học thiên về khoa học, kỹ thuật, ngành kỹ sư và toán học – những ngành học hiện được xã hội đánh giá cao và được gọi chung bằng từ ngữ STEM (science, technology, engineering, math) trong tiếng Anh.


Ðề nghị ngân sách của Thống Ðốc Herbert cho tài khóa 2014, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, 2013, dành ưu tiên cao cho giáo dục. Thống Ðốc Herbert tuyên bố: “Ưu tiên cao nhất trong ngân sách của tôi là giáo dục-giáo dục ở mọi trình độ và trên khắp các cơ chế.” Ông cũng nói thêm rằng ưu tiên đó phù hợp với mục tiêu của ông nhằm bảo đảm rằng 66 phần trăm số cư dân trưởng thành của tiểu bang Utah có văn bằng hoặc chứng chỉ đại học từ nay cho tới năm 2020. (Theo Lee Davidson/The Salt Lake Tribune)

MỚI CẬP NHẬT