* Phóng viên Người Việt Utah
Theo tập hồ sơ mới nhất của luật sư đại diện cho Ðạo Tràng Pháp Hoa California và Giáo Hội PGVNTNHN-HK cung cấp ngày 9 tháng 4, 2013 vừa qua, để trả lời tòa án về việc tranh chấp chùa với Phật tử chùa Phổ Quang, Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Utah.
Trong bộ hồ sơ này có 14 người ký tên tuyên thệ là nhân chứng xác nhận cho Ðạo Tràng Pháp Hoa và Giáo Hội, một vài điều trong bản tuyên thệ của họ gồm có những phần như sau:

-Họ là những người sáng lập hội vào năm 1993.
-Họ là những người gây quỹ và đóng góp tiền của để mua thư viện làm chùa vào năm 1996,
-Ông Hòa Võ đã bị cắt chức ra khỏi Hội Ðồng Quản Trị của hội vào năm 1996 cho đến năm 2000 mới thấy trở lại chùa,
-Họ (một trong 19 người) cho rằng một số hội viên của hội trong đó có cá nhân ông Thuận Trần sẽ là chủ chùa nên đã vận động 19 người ký tên yêu cầu Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Utah giao chùa cho Giáo Hội.
-Kể từ sau ngày ký giấy tờ chùa giao cho Giáo Hội năm 2000 thì Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Utah không còn tồn tại, ngưng hoạt động, không còn Hội Ðồng Quản Trị, Ban Trị Sự, không còn hội họp sinh hoạt gì nữa cả.
-Ðạo Tràng Pháp Hoa đã điều hành ngôi chùa Phổ Quang rất tốt.

14 người ký tên bản tuyên thệ mới nhất này gồm có: Phan Tề, Vũ Thị Hiền (vợ ông Tề), Nguyễn Bảo (bán bảo hiểm), Phan Song (em gái ông Tề, vợ ông Bảo), Nguyễn Cúc, Nguyễn Thị Gái (Linda Nguyễn hay còn gọi là bà Luận), Huỳnh Hạnh (vợ ông Huê sửa xe), Nguyễn T. Hoa, Huỳnh Huệ, Hồ Nga, Nguyễn Tâm (Tammy Nguyễn, vợ ông Xuân), Nguyễn Văn Thành (H.O.), Nguyễn Xuyến, và Huỳnh Khắc Chiếu.

Ngoài những người nói trên, vào ngày 15 tháng 2 năm 2012 trước đây có những người đã ký tên trong bản tuyên thệ: Phan Quỳnh (con gái ông Tề), Phạm Uyên (con gái ông Tề), Tạ Bích (chồng bà Cúc), Dương Huê (sửa xe), Lê T. Quảng, Phạm Hữu Ðược, Ngô Loan, Nguyễn Văn Hoằng, Trần Ngọc Hà, Vương Ngọc Thành, Thân Trọng Anh, Nguyễn Tiên, Nguyễn Cường, Trần Chi, Văn Quốc, Mai Nguyệt Ánh, Lê Xuân Mai, Lê Thị Hồ Thu, ông Tề đại diện cho Hội Thanh Niên Thiện Nguyện, và Gia Ðình Phật Tử Phổ Quang (!?). Những người trong danh này lại không có ký tên xác nhận trong bản tuyên thệ mới nhất này.
Ðược biết đa số những người ký tên vào bản tuyên thệ nói trên đã rời khỏi chùa Phổ Quang vào năm 2000 và hiện nay đang sinh hoạt tại chùa Liên Hoa của ông Phan Tề tại thành phố West Valley City, Utah và một số khác đã không còn cư trú tại Utah.

Ðể bác bỏ những tuyên thệ sai sự thật trên, ngày 14 tháng 4, 2013 vừa qua, Phật tử chùa Phổ Quang Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Utah đã có cuộc họp mặt với luật sư đại diện chùa và đồng hương Phật tử. Trong buổi gặp mặt này, mọi người đã ký tên vào bản tuyên thệ và cung cấp những bằng chứng như hình ảnh, văn thư, tài liệu và những điều họ biết cho luật sư để chứng minh sự thật không như những điều tuyên thệ của 14 người nêu trên.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, những người ký tên vào bản tuyên thệ phải cam đoan là nói đúng sự thật và chính xác, nếu không sẽ bị hình phạt về tội khai man và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội khai gian của mình.
Vụ kiện tài sản cơ sở chùa Phổ Quang tại tiểu bang Utah cũng sắp đến giai đoạn gần kết thúc. Vào sáng ngày 13 tháng 3, 2013 vừa qua, Tòa án đã ra phán lệnh, bác bỏ tất cả những lời biện hộ của luật sư đại diện Ðạo Tràng Pháp Hoa San Jose, California và GHPGVNTN, đồng thời Tòa án đã chấp thuận tất cả lời thỉnh cầu của luật sư đại diện chùa Phổ Quang đưa thêm các bằng chứng mới, phản bác các lời khai của Giáo Hội và Ðạo Tràng Pháp Hoa đã nói trong khi thẩm cung vào tháng 12, 2012 vừa qua.
Phiên tòa kế tiếp, trước đây ấn định vào ngày 6 tháng 5, 2013, nay dời lại ngày 22 tháng 7, 2013. Cho tới hiện nay, phía Giáo Hội và Ðạo Tràng Pháp Hoa vẫn tiếp tục vụ kiện dù rằng nhiều thuận lợi đang nghiêng về Phật tử chùa Phổ Quang.



























































































