Thursday, April 25, 2024

Tổ chức bảo vệ người vô gia cư Utah khuyên hãy gởi tiền vào quỹ từ thiện

Người Việt Utah



SALT LAKE CITY, Utah Hôm Thứ Tư, nhiều nhà tranh đấu cho quyền lợi người vô gia cư, kể cả Pamela J. Atkinson, nói rằng món tiền mà các ân nhân bố thí cho người vô gia cư đứng xin tiền ven đường có thể giúp cho tập thể người vô gia cư hữu hiệu hơn nếu món tiền đó được gởi thẳng vào các quỹ từ thiện.









Một người đứng xin tiền ven đường. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Robert F. Bukaty)


Ðể thực hiện công cuộc lạc quyên từ thiện này, thành phố Salt Lake City ở Utah đã dành ra 10 trụ trả tiền parking sơn màu đỏ để các mạnh thường quân hiến tặng tiền dành cho người vô gia cư qua trung gian của Tổ Chức Từ Thiện Pamela J. Atkinson Foundation và Ðoàn Phục Vụ Người Vô Gia Cư Homeless Outreach Service Team (HOST).

Cảnh sát trưởng Salt Lake City, là Chris Burbank, cũng đồng ý với bà Atkinson và nhiều nhà tranh đấu cho quyền lợi người vô gia cư khác là đừng nên cho tiền trực tiếp người cầm bảng đứng xin tiền ngoài đường, bởi vì “số tiền đó rồi ra sẽ đi về ngã khác, như má túy và rượu, chẳng hạn, mà không thật sự giúp gì cho người đứng xin tiền.”

Cùng ngày, tổ chức từ thiện Pamela J. Atkinson Foundation loan báo đã phân phối các món tiền trợ cấp trị giá tổng cộng 40,000 Mỹ kim cho 7 cơ quan từ thiện tại Salt Lake City, bao gồm Volunteers of America, Catholic Community Services, Fourth Street Clinic, Valley Mental Health, The Road Home, Salt Lake Rescue Mission, và Crossroads Urban Center.

(Theo: Christopher Smart/The Salt Lake Tribune)

MỚI CẬP NHẬT