SALT LAKE CITY, Uatah – Hôm Chủ Nhật, tờ Salt Lake Tribune loan tin số lượng những vụ phụ nữ phá thai tại Utah giảm sút đáng kể trong mấy năm gần đây, đến mức đạt kỷ lục tính từ lúc tiểu bang này khởi sự lập nên các số liệu thống kê sau quyết định lịch sử Roe v. Wade của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hồi năm 1973.
Và con số cư dân Utah đi phá thai, là 2,893 vụ trong năm 2013, là con số thấp nhất tính từ năm 1977 tới nay, mặc dù số phụ nữ trong tiểu bang trong thời kỳ sinh nở đã tăng lên gấp đôi tính từ dạo đó.
Các số liệu về phá thai của Utah có vẻ cũng phản ảnh xu hướng bớt phá thai của phụ nữ toàn quốc. Các chuyên gia ra sức lý giải vì sao có sự sụt giảm trong số vụ phá thai trên toàn quốc bằng cách viện dẫn Cuộc Đại Suy Thoái, các thứ thuốc ngừa thai hữu hiệu hơn, và cả những luật lệ phá thai nghiêm ngặt hơn mà các tiểu bang có quyền định đặt.
Laurie Baksh, một giới chức thuộc Chương Trình Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em của Bộ Y Tế Utah, đưa ra cho mọi người biết các con số thống kê liên hệ tới vấn đề này. Từ 2007 tới 2008, tỉ lệ phá thai của phụ nữ Utah tương đối thấp, lên xuống trong khoảng 6 vụ phá thai trong số 1,000 phụ nữ ở tuổi sinh nở, tức là từ 15 tới 44 tuổi. Số vụ phá thai giảm xuống còn 5 trong năm 2011, rồi xuống tới 4.6 trong năm 2013, dựa vào số liệu mới nhất được Bộ Y Tế tiểu bang công bố.
Hồi năm 1975, năm đầu tiên số lượng những vụ phá thai được ghi nhận tại Utah, tỉ lệ này là 7.2 vụ trên 1,000 phụ nữ. Và con số này đã lên tới 11.1 hồi năm 1980, trong khi tỉ lệ phá thai trên toàn quốc Hoa Kỳ vào lúc đó là 16.9 vụ trên 1,000 người, có nghĩa là phụ nữ toàn quốc thường vượt trội hơn phụ nữ Utah khi tới chuyện phá thai. (V.P.)



























































































