Friday, March 29, 2024

Utah nhận 1 phiếu khiếm diện từ cử tri… California

WEST HAVEN, Utah (NV) – Một lá phiếu bầu khiếm diện bỏ bì thư của một cử tri ở California đã vượt 1,400 dặm chạy lạc tới Utah trước ngày bầu cử vào tuần tới, báo mạng KSL.com đưa tin.

Lá phiếu này đã được gởi từ một địa chỉ nhà ở South Lake Tahoe, California. Cử tri Beverly Delos Reyes đã ký tên dưới lá phiếu vào hôm Thứ Năm tuần rồi, và bì thư có đề địa chỉ đến là phòng bầu cử ở Placeville, California.

Sau khi chạy lạc qua Reno ở Nevada, lá phiếu này lại đi thêm 700 dặm nữa để đến phòng bầu cử ở West Haven, Utah. Theo dõi nhật ấn của bưu điện, người ta thấy lá phiếu này đã đi qua tới 3 tiểu bang và đến Utah vào hôm Thứ Ba.

Một phát ngôn viên Sở Bưu Ðiện Utah cho biết mã số và zip code nơi đến phía dưới bì thư đã bị in lộn, khiến hệ thống lựa thư bằng điện tử cứ thế mà chuyển thư đi khỏi California, qua Nevada trước khi đến Utah.

Qua một bản tuyên bố, Bưu Ðiện nói rằng họ đã liên lạc với các văn phòng nhận lá phiếu gởi qua đường bưu điện để xin lỗi về sự nhầm lẫn nói trên, và rằng lá phiếu đó hiện đang trên đường trở về California để nơi đây kịp thời nhận được trước ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một. (V.P.)

Mời độc giả xem video: Thời khắc quyết định, Clinton chê tư cách Trump

MỚI CẬP NHẬT