GIÁO DỤC

Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con (1/2)

Cha mẹ nên đặt niềm tin vào con khi phát hiện triệu chứng của trầm cảm. Những lo sợ thái quá nơi cha mẹ thường tạo thêm áp lực cho con cái đang trong tình trạng chấn thương của tâm bệnh. Nhất là các em trong lứa tuổi chuẩn bị để trưởng thành. Người bệnh trầm cảm thường tạo cho mình một môi trường “an toàn tiêu cực” bằng cách xa lánh mọi người và tránh giao tiếp.
Cha mẹ có cuộc sống tinh thần bình an sung mãn sẽ là tấm gương phản ảnh cho con cái nhìn vào, để có nhiều cơ hội bình an trong suy tư và có nhiều cơ hội giải toả tâm lý trầm cảm. Tóm lại sức khoẻ tâm lý của mỗi người được xây dựng trên nền tảng của những trãi nghiệm lành mạnh sẽ ảnh hưởng tích cực và trực tiếp trên não trạng và làm cho chúng ta khoẻ mạnh.

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Sinh viên Mỹ biểu tình chống quân viện Israel, người Việt nhớ về thời chiến trước 1975

Biểu tình tại đại học USC, chống chính sách của Mỹ đối với Israel và…

28 mins ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

58 mins ago
  • Cộng Đồng

Người vô gia cư tấn công cảnh sát trưởng Bắc California

Cảnh sát trưởng thành phố Piedmont bị tấn công khi ông giúp một nạn nhân…

1 hour ago
  • Cộng Đồng

Kẻ đốt thùng rác khu dân cư Nam California, bị bắt

Một người đàn ông từ San Pedro lái xe quanh khu dân cư Quận Orange…

1 hour ago
  • Phân Ưu

Cháu Lê Trần Thy Phương

2 hours ago
  • Cảm Tạ

Anh PhaoLô Nguyễn Kỷ Hội

2 hours ago

This website uses cookies.