Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong Joshua Wong vào ngày 17 Tháng Chín năm 2019 kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua dự luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông để chống lại các hành động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc tại Hong Kong đồng thời bác bỏ các ý kiến cho rằng dự luật này có thể không phù hợp vì sẽ khiến Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong nói rằng các cuộc biểu tình tại Hong Kong sẽ còn lâu mới kết thúc và Wong hy vọng các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ ưu tiên các vấn đề về nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Washington hiện vẫn dành cho lãnh thổ Hong Kong nhiều ưu đãi về thương mại và kinh doanh, theo Đạo Luật Chính Sách Hoa Kỳ-Hồng Kông năm 1992.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump người đang tiến hành một cuộc chiến thương mại quyết liệt với Trung Quốc trong hơn một năm qua đề nghị Trung Quốc nên tìm cách giải quyết các vấn đề nhân quyền một cách nhân đạo trước khi đạt được các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.