Saturday, April 27, 2024

Mỹ lo ngại gián điệp Trung Quốc trà trộn vào dòng di dân trái phép

Mỹ lo ngại gián điệp Trung Quốc trà trộn vào dòng di dân trái phép

Số di dân Trung Quốc vượt qua biên giới Mỹ-Mexico tăng đột biến trong những năm qua. Trong năm 2022 chỉ có khoảng 2,000 người, nhưng đến năm 2023 đã tăng lên đến 24,314 người. Và chỉ mới hơn 3 tháng của năm tài chính 2024, con số đã lên đến hơn 21,000 người. Số di dân này chẳng những làm ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội của Mỹ, mà còn làm cho các nhà lập pháp lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc đã cài cắm gián điệp vào dòng người này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT