Saturday, April 27, 2024

Đại dịch cô đơn thống trị thế giới, có chúng ta trong đó?

Đại dịch cô đơn thống trị thế giới, có chúng ta trong đó?

Xã hội và technology càng ngày càng phát triển nhưng con người càng ngày càng cô đơn, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Cuối năm 2023, WHO đã quyết định đưa “tình trạng cô đơn” vào danh sách những mối đe dọa cấp bách đối với sức khỏe toàn cầu và đã thành lập Ủy ban Quốc tế về vấn đề này. Nhật Bản thành lập Bộ Chống Cô Đơn vào tháng 2/2021, còn nước Anh thì đã thành lập Bộ Cô Đơn từ năm 2018.
Cô đơn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe thể chất và tinh thần? Có phải cô đơn lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm? Có phải trầm cảm lâu ngày sẽ dẫn đến việc làm hại bản thân? Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng cô đơn khi chỉ sống một mình?

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Advertisement -
- Advertisement -

MỚI CẬP NHẬT