Hiện nay, nhiều tiểu bang đang cho phép các câu lạc bộ thể dục mở cửa lại và những nơi này phải làm theo quy định để không làm dịch bệnh lây lan.
Họ phải lau dọn rất kỹ, lắp đặt các tấm che ngay quầy tiếp tân. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, các câu lạc bộ thể dục phải giảm số lượng người bên trong lại và đề nghị họ giữ khoảng cách với nhau. Để làm được như vậy, họ phải cho khách tập trong từng không gian riêng, có màn chặn lại. Một số câu lạc bộ còn yêu cầu khách đeo khẩu trang trong lúc tập.
Tuy vậy, không phải câu lạc bộ nào cũng có cơ hội mở cửa lại. Hệ thống 24 Hour Fitness công bố phá sản và phải đóng 100 chi nhánh khắp Hoa Kỳ.
Các câu lạc bộ thể dục sẽ yêu cầu khách khử trùng tay trước khi vào tập. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)Một người vừa tập thể dục vừa đeo “face shield” ở Redondo Beach, California. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)Nhân viên của một câu lạc bộ leo núi ở Hoboken, New Jersey lau dọn. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)Các quầy tiếp tân của câu lạc bộ thể dục phải có tấm kính che lại và nhân viên phải đeo khẩu trang. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)Một câu lạc bộ ở Hoboken, New Jersey vẽ lối đi dưới sàn để giúp khách giữ khoảng cách. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)Một người vừa tập leo núi vừa đeo khẩu trang. (Hình: Mike Coppola/Getty Images)Một chi nhánh của 24 Hour Fitness đóng cửa. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)