Friday, April 19, 2024

Dân Đài Loan đòi Trung Quốc thả 12 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông

Hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Mười, hàng trăm người xuống đường biểu tình ở thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, với mục đích kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho 12 nhà hoạt động người Hồng Kông. Các nhà hoạt động dân chủ này bị bắt khi đang trên đường vượt biên từ Hồng Kông đến Đài Loan, và đang bị giam ở Thâm Quyến để chờ ra tòa vì tội vượt biên bất hợp pháp.

Đây là một phong trào biểu tình do hai nhà hoạt động người Hồng Kông, Joshua Wong và Nathan Law, khởi xướng. Không chỉ có Đài Loan, người dân ở hàng chục quốc gia khác cũng xuống đường để đòi tự do cho 12 nhà hoạt động bị bắt.

Hai cô gái đeo mặt nạ, đòi tự do cho 12 nhà hoạt động. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Dân Đài Loan biểu tình ở Đài Bắc, với biểu ngữ “Save 12” đòi tự do cho 12 nhà hoạt động Hồng Kông. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Người biểu tình tụ tập trước tòa nhà của Ngân Hàng Trung Quốc ở Đài Bắc. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Nhiều người Đài Loan trẻ tuổi biểu tình đòi tự do cho 12 nhà hoạt động Hồng Kông. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Cảnh một nhóm biểu tình đốt cờ Trung Quốc. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Người biểu tình đạp cờ Trung Quốc. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Nhiều người dân Đài Loan cầm cờ đòi tự do cho Hồng Kông. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)
Một nhóm biểu tình khác đốt cờ Trung Quốc. (Hình: Chirs Stowers/AFP via Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT