Saturday, April 27, 2024

Hàng chục ngàn người ở Bỉ phản đối lệnh giới hạn COVID-19

BRUSSELS, Bỉ – Khoảng 35,000 người xuống đường biểu tình tuần hành tại trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười Một, phản đối việc chính phủ ban hành các biện pháp giới hạn do COVID-19, nhằm đối phó với tình trạng gia tăng trong số ca bệnh.

Bạo động xảy ra vào cuối cuộc biểu tình, khi hàng trăm người khởi sự tấn công cảnh sát, đập phá xe cộ, nổi lửa đốt các thùng rác bên lề đường. Cảnh sát đối phó bằng cách bắn lựu đạn cay và vòi rồng, tìm cách ổn định trật tự khi trời bắt đầu đầu tối ở thủ đô nước Bỉ.

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)
Đám đông biểu tình tụ tập. (Hình: Hatim Kaghat/BELGA MAG/AFP via Getty Images)
Người biểu tình tụ tập và đốt nhiều thứ. (Hình: Hatim Kaghat/BELGA MAG/AFP via Getty Images)
Một nhóm người biểu tình quỳ xuống đường. (Hình: Hatim Kaghat/BELGA MAG/AFP via Getty Images)
Cảnh sát chống bạo động chặn đường. (Hình: Hatim Kaghat/BELGA MAG/AFP via Getty Images)
Người biểu tình đi trong khói ở thủ đô Brussels. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)
Lính cứu hỏa dập tắt một đám cháy do bạo động gây ra. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)

MỚI CẬP NHẬT