HY LẠP (AP&AFP) – Hôm 12 Tháng Ba 2020, tại thành phố Olympia cổ đại, miền Nam Hy Lạp, đã diễn ra lễ thắp và rước ngọn lửa thiêng chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo vào mùa hè này, trong lúc người dân trên thế giới đang lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu.
Ngọn lửa được lấy từ ánh sáng mặt trời sau đó thắp lên ngọn đuốc. (Hình: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)Nữ vận động viên Anna Korakaki, môn bắn súng, từng giành huy chương vàng Olympic Rio 2016 cầm ngọn đuốc Olympic và một cành ô liu trong lễ thắp lửa thiêng. (Hình: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)Ngọn lửa thiêng được thắp sáng trên cây đuốc của Olympic Tokyo. (Hình: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)Buổi lễ thắp lửa thiêng diễn ra hạn chế sự có mặt của công chúng với đa phần là các giới chức thể thao và các cơ quan truyền thông. (Hình: LOUISA GOULIAMAKI/AFP/Getty Images)Thả chim bồ câu trắng, biểu tượng cho hòa bình, trong lễ thắp lửa thiêng. (Hình: ARIS MESSINIS/AFP/ Getty Images)Nữ vận động viên Anna Korakaki (phải) của Hy Lạp, huy chương vàng Olympic Rio 2016, trao ngọn lửa Olympic cho cựu nữ vận động viên Mizuki Noguchi của Nhật Bản, là quốc gia tổ chức Olympic Tokyo 2020. (Hình: VALERIE GACHE/AFP/Getty Images)Ngọn lửa sẽ được mang về Nhật Bản sau hành trình rước đuốc vào mùa hè này. (Hình: Milos bicanski/Getty Images)Buổi lễ thắp lửa Olympic ở Olympia cổ đại, được tổ chức 4 năm một lần trước khi các Thế vận hội khai mạc và ngọn lửa này sẽ được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra Thế Vận Hội. (Hình: Milos bicanski/Getty Images)