Tượng Ganesha ( Thần đầu voi) được tìm thấy từ miền Trung Việt Nam trong thế kỷ thứ 7-8, là một phần của triển lãm “Vương quốc đã mất”. Triển lãm này về nghệ thuật điêu khắc Hindu-Phật giáo thời kỳ đầu Đông Nam Á, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8. ” Các hiện vật này đến từ Cambodia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.
[toggle title=” “]
Triển lãm dành cho nghệ thuật Ấn Độ giáo – Phật giáo đầu tiên của thiên niên kỷ Đông Nam Á sẽ được trình bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York từ ngày 14 tháng Tư đến ngày 27 Tháng Bảy 2014.
Tượng “Chiếc đầu của Phật” từ miền Tây Thái Lan vào thế kỷ thứ 7.
Người đàn ông và tác phẩm tượng đầu của Phật đến từ miền Tây Thái Lan trong thế kỷ thứ 7.
Các phóng viên đang xem trong cuộc triển lãm “Vương quốc đã mất” của nền điêu khắc Hindu-Phật giáo đầu tiên của Đông Nam Á, thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8.
Tác phẩm điêu khắc “Đức Phật thiền” đến từ Thái Lan vào thế kỷ thứ 5 đến thứ 8.
Một mảnh vỡ với hai bức tượng được miêu tả Rishis đến từ Myanmar. (Loạt hình của: DON EMMERT/AFP/Getty Images)
[/toggle]















































































