SANTA MONICA, California (NV) – Mạng xã hội đang làm thay đổi quan niệm về sắc đẹp của trẻ vị thành niên, khi có nhiều em mới 13, 14 tuổi đã đòi… giải phẫu thẩm mỹ.
Kylie Jenner, một cô bé đang còn học trung học, liên lạc với bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ trên Instagram để nhờ tư vấn xem mũi và thân hình của mình đã… hoàn hảo chưa. Jenner không hài lòng khi nhìn thấy gương mặt của mình qua bộ lọc hình ảnh và tính năng của Zoom.

Jenner không phải là trường hợp cá biệt. Theo tác giả bài báo trên South China Morning Post, nhiều người, cả người lớn lẫn trẻ em đều không hài lòng với hình ảnh của họ qua màn hình công nghệ. Nhiều trẻ em cũng đưa ra yêu cầu với các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ làm sao để thay đổi khuôn mặt của chúng cho đẹp hơn.
Người lớn thì rủ nhau đi bơm Botox ngày càng nhiều. Họ muốn “xóa vết thời gian” bằng chất làm đầy tiêm vào gương mặt. Nhiều người khác cũng quyết định tìm đến dao kéo để thay đổi diện mạo do “hình mình trên Zoom thấy ghê quá,” mà bây giờ họ phải họp online nhiều hơn, do dịch bệnh.
Ông Werner Mang, bác sĩ thẩm mỹ người Đức, có 30 năm trong nghề, mới đây phải từ chối thẳng một khách hàng mới… 13 tuổi. Cô bé muốn sửa mũi. Vị bác sĩ 71 tuổi, lắc đầu, nói “bó tay” với cô bé vừa mới vào cấp 2 đã dám tự tìm đến thẩm mỹ viện thế này.
Mạng xã hội và những ứng dụng chỉnh sửa ảnh đang tạo nên một cơn sốt mới về thẩm mỹ. Cứ theo đó, nhiều người trẻ so sánh các vẻ đẹp và không hài lòng với ngoại hình của mình.
Ông Alexander Hilpert, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nhận định đây là xu hướng nguy hiểm. “Xu hướng này tăng đáng kể trong vài năm qua. Tôi nhận được yêu cầu hàng ngày của khách hàng tự ti với ngoại hình, đủ mọi lứa tuổi,” ông nói.
Một trong những lý do nhiều người lớn “đổ tiền” đi làm đẹp, là do họ không tốn nhiều cho quần áo, giày dép, chi phí đi lại… khi chủ yếu là làm việc ở nhà, và phải xuất hiện nhan sắc nhiều hơn qua hình ảnh Zoom ở các buổi làm việc.
Các bác sĩ thẩm mỹ của Mỹ cũng nhận thấy hiện tượng tương tự trong thời gian qua, theo Bác Sĩ Lee Daniel ở tiểu bang Oregon. Ngoài ra, đi giải phẫu trong lúc làm việc từ xa cũng thuận tiện, vì không cần phải lấy ngày phép để nghỉ dưỡng sau thời gian giải phẫu.
Theo một nghiên cứu về việc sử dụng phương tiện truyền thông của giới trẻ của các nhà nghiên cứu Đức, năm ngoái, khi đại dịch bùng phát, giới trẻ dành nhiều thời gian trên Instagram, Snapchat, TikTok và các phương tiện truyền thông xã hội khác, nhiều hơn hẳn so với các năm trước. Mọi người ở nhà “ôm” smartphone, lên mạng nhiều hơn và thấy những “hình mẫu đẹp” nhiều hơn, mỗi ngày. Rồi nhìn lại mình, rồi so sánh, và khao khát thay đổi…

TikTok – nơi người dùng chia sẻ những video ngắn, nhanh, đặc biệt phổ biến với những trẻ em từ 12 đến 15 tuổi – các nhà nghiên cứu phát hiện số thanh niên truy cập ứng dụng này ít nhất vài lần một ngày, trong đại dịch, đã tăng 19%.
“Một nhân viên y tế có thể nhận giải phẫu nâng, sửa mũi dù chưa được đào tạo về lĩnh vực này. Và kết quả có thể không như khách hàng mong muốn. Vì vậy, khi muốn giải phẫu, khách hàng nên kiểm tra xem người cầm dao kéo có xuất thân từ ngành giải phẫu thẩm mỹ hay không,” Bác Sĩ Mang khuyên.
Bác Sĩ Hilpert cho biết thêm, rất nhiều chuyên gia y tế trong các lĩnh vực chuyên môn khác hiện đang kiếm thêm tiền nhờ lấn sang giải phẫu thẩm mỹ khi phong trào này đang lan rộng. Ở Đức, họ có thể tự gọi mình là “bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ” vì chức danh nghề nghiệp không có quy định cụ thể. (Đơn Dương) [qd]




























































































