HELSINSKI, Phần Lan (NV) – Sự ủng hộ của người dân Phần Lan đối với việc gia nhập NATO tăng lên mức kỷ lục 76% trong cuộc thăm dò mới nhất, giữa bối cảnh cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine khiến quốc gia Bắc Âu vốn trung lập này suy nghĩ nhiều hơn về việc ký kết hiệp ước quốc phòng, theo Bloomberg hôm Thứ Hai, 9 Tháng Năm.
Sự ủng hộ dành cho ý tưởng gia nhập Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng liên tục từ 53% vào Tháng Hai, lên 62% vào Tháng Ba, theo cuộc thăm dò do đài truyền hình công cộng YLE của Phần Lan công bố.

Cuộc khảo sát từ 1,270 người cho thấy chỉ có 12% người Phần Lan phản đối việc gia nhập NATO, giảm so với mức 16% hồi Tháng Ba và 28% vào Tháng Hai.
Cuộc thăm dò kéo dài từ ngày 4 đến 6 Tháng Năm cũng cho thấy tỷ lệ gia tăng người Phần Lan chắc chắn về quyết định gia nhập thành viên NATO. Trong cuộc thăm dò hồi Tháng Ba của đài YLE, khoảng 20% người được hỏi không chắc chắn về lập trường của họ, trong khi tỷ lệ đó giảm xuống 10% vào đầu Tháng Năm, theo đài truyền hình YLE.
Sau khi Nga xâm lăng Ukraine, Phần Lan cùng với Thụy Điển bắt đầu xem xét kỹ càng việc gia nhập liên minh quốc phòng NATO, từ bỏ thái độ trung lập vốn duy trì từ thời Chiến Tranh Lạnh.
Hồi tuần trước, Thụy Điển cho biết Mỹ bảo đảm giúp đỡ hai nước nếu bị Nga đe dọa trong thời gian chờ chấp thuận đơn gia nhập NATO. (V.Giang) [qd]

































































