8 di dân bị Mỹ trục xuất, trong đó có người Việt, đã tới Nam Sudan

WASHINGTON, DC (NV) – Tháng Năm vừa qua, tám người đàn ông bị trục xuất và tống giam suốt nhiều tuần tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ đóng ở quốc gia Phi Châu Djibouti trong thời điểm diễn ra các thách thức pháp lý tại tòa án, nay đã có mặt tại Nam Sudan theo dự tính của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.

Nam Sudan là một vùng đất đang bị chiến tranh giày xéo và được Bộ Ngoại Giao khuyến nghị không nên lui tới do “tội phạm, bắt cóc và xung đột võ trang.”

Những người dân nhập cư này từ Cuba, Lào, Mexico, Miến Điện, Việt Nam và Nam Sudan đã có mặt tại Nam Sudan hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Bảy sau khi một thẩm phán liên bang mở đường cho chính quyền Trump trục xuất họ trong một vụ án đệ trình lên Tối Cao Pháp Viện, nơi cho phép trục xuất họ khỏi Hoa Kỳ.

Người biểu tình phản đối trục xuất di dân tụ tập trước tòa nhà liên bang ở Los Angeles, California ngày 4 Tháng Bảy, 2025. (Hình: ETIENNE LAURENT/AFP/Getty Images)

Các viên chức cho biết những người nhập cư này bị kết án liên quan tới bạo lực tại Hoa Kỳ, NBC đưa tin.

“Đây là một chiến thắng cho nền pháp quyền, an toàn và an ninh cho nhân dân Hoa Kỳ,” phát ngôn viên Bộ Nội An Tricia McLaughlin nói trong một thông cáo hôm Thứ Bảy cho biết những người nhập cư bị trục xuất đã có mặt tại Nam Sudan, một quốc gia hỗn loạn có thể lâm vào tình cảnh nội chiến một lần nữa.

Hôm Thứ Năm, Tối Cao Pháp Viện đã hoàn tất thủ tục trục xuất những người đàn ông có mặt trong một chuyến bay tới Nam Sudan vào Tháng Năm. Điều đó tức là kế hoạch trục xuất tới Nam Sudan có thể hoàn tất sau khi chuyến bay đổi hướng tới một căn cứ ở Djibouti, nơi những người nhập cư này bị tống giam trong một container vận chuyển đã qua sửa chữa cho phù hợp với công dụng.

Chuyến bay đổi hướng qua Djibouti sau khi một thẩm phán liên bang phát giác ra rằng chính quyền Trump vi phạm một mệnh lệnh mà vị thẩm phán từng ban hành khi không cho những người đàn ông này cơ hội phản đối quyết định trục xuất.

Khối đa số bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết vào Tháng Sáu rằng các viên chức nhập cư có thể trục xuất cấp kỳ các cư dân đến các quốc gia thứ ba. Khối đa số cũng đình hoãn một mệnh lệnh cho phép dân nhập cư phản đối lệnh trục xuất đưa họ tới các quốc gia không phải cố hương, nơi có thể làm họ gặp nguy hiểm.

Trong Ngày Độc Lập, Hoa Kỳ chứng kiến hàng loạt phiên tòa và kết quả là các trường hợp trục xuất tạm thời bị đình hoãn trong lúc một thẩm phán xem xét đơn kháng cáo cuối cùng từ những người nhập cư bị trục xuất trước khi thẩm phán quyết định rằng ông không có quyền ngăn chặn tiến trình trục xuất.

Người được xem là có vị thế tốt nhất để đưa ra phán quyết liên quan tới việc phản đối là một thẩm phán tại Boston, ban đầu vị thẩm phán này từng đưa ra phán quyết dẫn tới đình hoãn nỗ lực của chính quyền Trump trong kế hoạch trục xuất tới Nam Sudan.

Cho tới tối Thứ Sáu, vị thẩm phán tại Boston đã đưa ra phán quyết ngắn gọn kết luận rằng Tối Cao Pháp Viện không cho ông ấy làm tròn phận sự.

Sau cùng những người nhập cư này cũng nhận lệnh trục xuất, các viên chức Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE cho biết. Nhà chức trách cũng đạt được thỏa thuận với các quốc gia khác trong việc đón nhận dân nhập cư nếu chính quyền Trump không thể lập tức trục xuất họ về quê hương. (TTHN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT