NEW DELHI (Reuters) – Các quốc gia vùng Ðông Nam Á và Ấn Ðộ hôm Thứ Năm thỏa thuận sẽ gia tăng hợp tác trong lãnh vực an ninh hàng hải, một điều diễn ra trong lúc có căng thẳng với Trung Quốc trong vùng Biển Ðông.
Một số chiến đấu cơ của Hải Quân Ấn Ðộ trên bờ biển Mumbai. E ngại Trung Quốc, các quốc gia Ðông Nam Á tìm sự giúp đỡ quân sự từ Ấn Ðộ. (Hình: Indranil Mukherjee/Getty Images)
Trong bản thông cáo chung đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi, Ấn Ðộ và 10 quốc gia thành viên ASEAN nói đến một “hợp tác chiến lược” theo đó sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn về mặt chính trị, an ninh và kinh tế.
Ðiều đáng chú ý là bản thông cáo này nhắc đến nhu cầu phải có tự do hàng hải, một vấn đề dễ gây tranh cãi vì Bắc Kinh luôn cho rằng hầu như toàn thể vùng Biển Ðông thuộc về họ.
Trong bài diễn văn đọc tại hội nghị, phía Philippines và Việt Nam nhắc đến sự căng thẳng ở biển Ðông, nhưng ngoại trưởng Ấn Ðộ tìm cách cho thấy quốc gia này đứng ngoài các tranh cãi ở Biển Ðông.
“Hiện có những vấn đề căn bản ở vùng này mà không đòi hỏi sự can dự của Ấn Ðộ,” Bộ Trưởng Salman Kurshid cho hay trong một cuộc họp báo, nói thêm rằng “vấn đề chủ quyền cần phải được giải quyết bởi các quốc gia liên hệ.”
Một cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN hồi tháng qua đã chấm dứt trong sự bực dọc vì thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Ðông, với việc các nhà lãnh đạo không đồng ý được với nhau về một bản thông cáo chung vào cuối cuộc họp. (V.Giang)



























































































