KABUL, Afghanistan (AP) – Tổng Thống Hamid Karzai hôm Thứ Năm nói rằng quân đội và cảnh sát Afghanistan hiện đã sẵn sàng và quyết tâm nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia nếu liên quân đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo quyết định rút sớm hơn thời điểm đưa ra trước đó.
Tổng Thống Hamid Karzai. (Hình: Massoud Hossaini/AFP/GettyImages)

Với sự hậu thuẫn chính trị cho cuộc chiến này ngày càng giảm mạnh ở các quốc gia Tây Phương, hiện đang có nhiều nguồn tin nói rằng NATO sẽ đẩy mạnh việc rút quân, chuyển giao trách nhiệm an ninh cho phía chính phủ Afghanistan sớm hơn là hạn định cuối năm 2014 đưa ra trước đây.
“Người Afghanistan nay sẵn sàng cho việc gia tăng tiến độ chuyển giao nếu cần, và cũng mong muốn thực hiện điều này,” Tổng Thống Karzai tuyên bố trong cuộc họp báo chung với tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen. “Do đó, việc này nói chung là điều tốt cho chúng tôi và cho NATO.”
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về khả năng của lực lượng chính phủ Afghanistan trong việc bảo vệ quốc gia.
Quân đội Afghanistan hiện có vào khoảng 184,676 lính và lực lượng cảnh sát có 146,339 người, nhưng các quan sát viên cho rằng việc gia tăng nhân sự không đi đôi với việc cải thiện khả năng và tinh thần chiến đấu. Hơn thế nữa, con số lính đào ngũ hiện vào khoảng 27% và mỗi năm quân đội Afghanistan phải tuyển mộ thêm khoảng 50,000 tân binh, tức gần 1/3 quân số, để lấp vào chỗ trống này.
Ông Karzai cũng cho hay ông không tin cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ sẽ ảnh hưởng tới chiến lược lâu dài của Washington về Afghanistan, cho dù ai lên làm tổng thống.
“Mỹ đã đặt ra chiến lược cho Afghanistan và bất cứ chính phủ nào lên cầm quyền cũng đi theo, do đó sẽ không ảnh hưởng đến Afghanistan,” ông Karzai nói. (V.Giang)



























































































