CAIRO, Ai Cập (AP) – Chính phủ Ai Cập hôm Chủ Nhật đưa quyết định đình chỉ hoạt động vô thời hạn liên đoàn túc cầu quốc gia sau khi có ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ đụng độ với cảnh sát và giẫm đạp lên nhau bên ngoài một vận động trường ở Cairo.

Vụ bạo động khiến 22 người thiệt mạng. (Hình: AP/Photo)
Vụ tai tiếng này xảy ra ba năm sau khi Ai Cập chứng kiến một trong những cuộc bạo loạn vì túc cầu đẫm máu nhất trong lịch sử môn thể thao này.
Nội Các Ai Cập loan báo quyết định trên vào khuya ngày Chủ Nhật sau khi cảnh sát chống bạo loạn giao tranh với hàng trăm người hâm mộ túc cầu và đã bắn lựu đạn cay để giải tán đám đông khỏi một con đường hẹp dẫn đến sân túc cầu ở khu ngoại ô phía Ðông của Cairo, khiến gây ra cuộc giẫm đạp lên nhau.
Năm 2012, Ai Cập đã phải ra lệnh tạm ngưng hoạt động của liên đoàn túc cầu sau khi xảy ra vụ 74 người chết trong cuộc bạo động ở trận đấu tại thành phố Suez Canal ở cảng Port Said. Cuộc bạo động đó dẫn đến tình trạng bất ổn lan rộng khi dân chúng xuống đường phản đối cảnh sát cũng như hội đồng quân nhân lúc đó.
Các vận động trường chỉ mới mở cửa lại thời gian gần đây nhưng giới hữu trách tiếp tục giới hạn số người vào dự khán các trận đấu.
Hôm Thứ Hai, các cơ quan truyền thông thân nhà nước và Bộ Nội Vụ, vốn kiểm soát lực lượng an ninh, tìm cách bào chữa cho cảnh sát, nói rằng họ không bắn vào người dân mà có thể là hành động của thành phần phá hoại muốn cản trở cuộc bầu cử tới đây. (V.Giang)



























































































