CAIRO (AP) – Quân đội Ai Cập hôm Thứ Năm bố trí chiến xa trước dinh tổng thống sau khi có cuộc giao tranh dữ dội trên đường phố giữa thành phần ủng hộ và chống Tổng Thống Mohammed Morsi khiến năm người chết cùng hơn 600 người bị thương.
Xe tăng quân đội đậu gần dinh tổng thống Ai Cập ở Cairo. (Hình: Mahmoud Khaled/AFP/Getty Images)

Hai bên đã dùng gạch đá và bom xăng tấn công lẫn nhau trong đêm, cho thấy sự chuyển hướng của cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hai tuần nay sau khi Tổng Thống Morsi ban hành sắc lệnh tự cho phép mình có thêm nhiều quyền hạn và thúc đẩy việc nhanh chóng thông qua một bản dự thảo Hiến Pháp mới mà không có sự tham dự của phía đối lập.
Trong khi đó, có bốn trong số các cố vấn của ông Morsi loan báo quyết định từ chức hôm Thứ Tư sau khi có hai cố vấn khác từ chức trước đó. Hội đồng cố vấn của ông Morsi gồm 17 thành viên.
Quân đội ra lệnh cho những người biểu tình phải giải tán trước 3 giờ chiều, giờ Cairo.
Trong khi đó, Tổng Thống Morsi phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng ông sẽ không dung thứ các vụ giết hại hay phá hoại, và nói rằng nhiều tên “côn đồ” đang tạo mất trật tự trên khắp quốc gia.
Ông Morsi bày tỏ đau buồn về những người bị giết và bị thương trong các cuộc bạo động đồng thời nhấn mạnh rằng đối thoại là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Hiến Pháp của nước này.
Ông nói rằng 80 người đã bị bắt về những tội trong đó có sử dụng võ khí, và ông mô tả là một số người bị tống giam là “được thuê mướn.”
Ông cũng khước từ việc hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống hôm 22 Tháng Mười Một, cho ông quyền hành gần như tuyệt đối, và nói rằng các biện pháp này là cần thiết cho ông để “bảo vệ quê hương và duy trì ổn định.” (V.Giang)



























































































