NEW DELHI (AFP) – Bốn năm sau khi thực hiện chuyến bay không người lái lên mặt trăng, Ấn Ðộ dự tính sẽ đưa phi thuyền tự động lên quỹ đạo Hỏa Tinh vào năm tới, để nghiên cứu về khí hậu và địa dư.

Hỏa tiễn chở phi thuyền Chandrayaan-1 được đưa đến giàn phóng ở trung tâm không gian Satish Dhawan, tại Sriharikota, Ấn Ðộ, chuẩn bị phóng lên Mặt Trăng vào Tháng Mười, 2008. (Hình: HO/AP)
Thủ tướng Ấn, Manmohan Singh, hôm 15 Tháng Tám, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Ấn giành lại độc lập từ sự cai trị của người Anh, đã bật đèn xanh cho cuộc thám hiểm Hỏa Tinh và nay chỉ còn chờ sự chấp thuận sau cùng của chính quyền, dự trù sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Giới chức cao cấp giấu tên tại Cơ Quan Nghiên Cứu Không Gian Ấn Ðộ cho biết, chi phí cho sứ mạng này tốn từ $70 triệu đến $90 triệu.
Hồi Tháng 10, 2008, Ấn Ðộ thực hiện thành công chuyến thăm dò Mặt Trăng với phi thuyền Chandrayaan-1, kết quả là khám phá có nước. Theo trang mạng của cơ quan không gian Ấn, Ấn cũng đang dự trù chuyến thứ hai lên Mặt Trăng với Chandrayaan-2, gồm một phi thuyền bay vòng quỹ đạo và một chiếc đổ bộ xuống bề mặt. (TP)



























































































