Anh-Ecuador đối đầu gay gắt vụ Julian Assange

 


LONDON (AFP) – Anh và Ecuador có sự đối đầu gay gắt hôm Thứ Năm sau khi Bộ Ngoại Giao Anh nói rằng quyết định của chính quyền Quito cho người sáng lập Wikileaks Julian Assange, hiện đang ẩn náu trong tòa Ðại Sứ Ecuador ở London, được tị nạn chính trị, “không thay đổi điều gì.”










Cảnh sát Anh canh gác bên ngoài tòa Ðại Sứ Ecuador tại trung tâm London, 16 Tháng Tám, 2012. (Hình: AP Photo/Sang Tan)


Ecuador hôm Thứ Năm loan báo quyết định cho Assange được tị nạn, để ông ta không bị trục xuất sang Thụy Ðiển và ra tòa vì các tố cáo tấn công tính dục.


Một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Anh nói rằng quyết định của Ecuador là một điều “đáng tiếc,” nói rằng “theo luật của chúng tôi, với việc ông Assange bị bác mọi yêu cầu không bị dẫn độ, giới hữu trách Anh theo thỏa thuận hợp pháp phải đưa ông ta về Thụy Ðiển.”


Phía Thụy Ðiển cũng đưa ra bản thông cáo phản đối việc Ecuador cho Assange tị nạn. “Hệ thống Luật pháp và Hiến pháp vững chãi của chúng tôi bảo đảm quyền lợi của mọi và tất cả mọi người. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối các cáo buộc ngược lại,” theo Ngoại Trưởng Thụy Ðiển Carl Bildt.


Ông Assange không muốn bị dẫn độ sang Thụy Ðiển vì sợ có thể bị giải giao cho chính phủ Mỹ. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT