PARIS, Pháp (Bloomberg) – Pháp ngưng kế hoạch chuyển giao chiếc đầu tiên trong hai chiến hạm loại Mistral cho Nga, nói rằng hành động của Nga trong vùng Ðông Ukraine đi ngược lại quyền lợi của an ninh Âu Châu.

Một chiến hạm loại Mistral do Pháp đóng cho Nga. (Hình: Getty Images)
Quyết định này, được loan báo trong cuộc họp an ninh quốc gia tại điện Elysee ở Paris hôm Thứ Tư, đã có trước cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày của khối NATO ở Anh, khởi sự từ hôm Thứ Năm, và phần lớn sẽ bàn về các phản ứng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
“Tổng thống nói rằng dù có kế hoạch tiến tới ngưng bắn, hiện vẫn còn phải được xác nhận và thi hành, vẫn chưa có các điều kiện thuận lợi để Pháp chuyển giao chiến hạm loại Mistal đầu tiên,” theo văn phòng của Tổng Thống Francois Hollande.
Pháp đang gặp phải áp lực mạnh mẽ của quốc tế để hủy bỏ giao kèo trị giá $1.6 tỉ. Giao kèo được ký năm 2011, theo đó Pháp sẽ chuyển giao hai tàu đổ bộ chở theo trực thăng loại Mistral cho Nga, chiếc đầu vào Tháng Mười năm nay và chiếc thứ nhì vào năm 2016.
Ông Hollande hôm 21 Tháng Bảy đã có các tuyên bố hàm ý đe dọa hủy bỏ giao kèo. Lời tuyên bố hôm Thứ Năm của ông không nhắc tới tình trạng của chiếc thứ nhì.
Khối NATO không tạo áp lực đòi Pháp phải ngưng việc chuyển giao chiến hạm cho Nga, theo một giới chức cao cấp tổ chức này.
Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, tuyên bố với báo chí hai ngày trước đây ở Brussels là tuy rằng việc bán võ khí là quyền quyết định của riêng các quốc gia, ông tin tưởng rằng “chính phủ các nước sẽ xét tới tình hình an ninh chung và những quan tâm do các đồng minh đưa ra.” (V.Giang)

















































































