Argentina ra lệnh di tản thủy thủ đoàn chiếc tàu bị Ghana cầm giữ

 


LIMA (Reuters)Tổng thống Argentina hôm Thứ Bảy ra lệnh di tản 326 người trong thủy thủ đoàn một chiếc tàu buồm lớn, dùng làm tàu huấn luyện cho hải quân quốc gia này, hiện đang bị giới chức Ghana cầm giữ vì có một công ty Mỹ đưa đơn kiện đòi tịch thu để trả số nợ mà Argentina còn thiếu từ năm 2002.







Chiếc tàu buồm Libertad bị giữ tại cảng Tema, Ghana. (Hình: AP Photo/Michael A. Mariant)


Chiếc tàu buồm Libertad, được coi là một biểu tượng của Hải Quân Argentina, đang bị giữ tại cảng Tema của Ghana từ hôm 2 Tháng Mười, theo lệnh tòa do đòi hỏi của công ty NML Capital Ltd,, trực thuộc công ty đầu tư Elliot Management.


Công ty này nói rằng chính phủ Argentina nợ họ hơn $300 triệu sau khi không trả được trái phiếu đáo hạn, và sẽ chỉ rút lại lệnh giữ tàu nếu được trả ít nhất là $20 triệu.


Theo Bộ Ngoại Giao Argentina, Tổng Thống Cristina Fernandez nói rằng nhân quyền của thủy thủ đoàn đang bị xâm phạm vì thẩm phán ký lệnh giữ tàu cũng cấm không được cung cấp nhiên liệu cho tàu, khiến không có được năng lượng cần thiết để chạy hệ thống đường ống xả, phát điện, giữ thực phẩm tươi tốt cũng như đối phó với các trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn.


Argentina đã lên án việc cầm giữ này, nói rằng chiếc tàu không thể bị các chủ nợ giữ ở cảng vì đây là một tàu quân sự, đồng thời cho hay sẽ đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc. Một tòa án ở Ghana ra phán quyết rằng chính phủ Argentina đã từ bỏ quyền bãi miễn này khi phát hành trái phiếu.


Argentina tuyên bố vỡ nợ chừng một thập niên trước đây và hiện bị kiện tại nhiều tòa án Mỹ. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT