NAYPYITAW, Myanmar (AP) – Bà Aung San Suu Kyi vừa hoàn tất cuộc hành trình lịch sử từ một tù nhân chính trị thành một thành viên của nghị viện Myanmar vào hôm Thứ Tư.

Lãnh tụ phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi nói chuyện với báo chí, sau một phiên nhóm thường lệ của Hạ Viện Myanmar tại thủ đô Naypyitaw, hôm Thứ Tư, 2 Tháng Năm, 2012. (Hình: AP/Khin Maung Win)
Ðây là lần đầu tiên bà đảm nhận một chức vụ dân cử, để cùng cộng tác làm việc với chính quyền, nay có một chính sách mới cởi mở hơn, sau 24 năm đấu tranh chống lại chế độ quân phiệt.
Phiên nhóm hôm Thứ Tư hàn gắn sự hòa dịu giữa đảng của bà Suu Kyi với chính phủ của Tổng Thống Thein Sein, vốn mới lên nắm quyền hồi năm ngoái, sau khi chánh đảng quân sự từng cai trị đất nước Myanmar trong một thời gian lâu dài, rút lui.
Một số phân tích gia cho đây là một ván bài rủi ro, mà phe chống đối cuối cùng phải chấp nhận tính chính đáng của một chế độ, vốn cần đến bà Suu Kyi để chấm dứt sự cô lập của Tây phương và xóa bỏ cấm vận.
Người nữ lãnh tụ dân chủ này hầu như không có quyền hạn nào ở Quốc Hội, nhưng dù sao bà cũng có được một tiếng nói chính thức trong ngành lập pháp, đồng thời lần đầu tiên có thêm cơ hội để thách thức chính sách của chính quyền ngay từ bên trong.
Hôm Thứ Tư, bà Suu Kyi cùng vài chục người đồng đảng chọn sự hòa giải khi cùng đứng lên tuyên thệ ở thủ đô Naypyitaw, trước sự chứng kiến của đảng cầm quyền lẫn quân đội.
Tuyên bố với các phóng viên sau lễ tuyên thệ, bà Suu Kyi nói bà sẽ không từ bỏ sự đấu tranh bà đã khơi mào từ năm 1988. Bà tiếp: “Giờ đây chúng tôi hoạt động ngay trong lòng cũng như bên ngoài nghị viện, như chúng tôi từng làm như thế.”
Nghị viện thành hình sau cuộc bầu cử vào năm 2010, vốn bị đảng Quốc Gia Vì Dân Chủ tẩy chay và cộng đồng quốc tế cho là gian lận. Nay, với tư cách là một nhóm thiểu số trong nghị viện chỉ với vài chục ghế, phe đối thủ do bà Suu Kyi lãnh đạo sẽ có rất ít quyền hạn để thay đổi những gì họ muốn thay đổi nhất, đó là bản Hiến Pháp, trong đó qui định 25% ghế Quốc Hội dành cho những quân nhân được chỉ định mà không cần qua cuộc bỏ phiếu nào. (TP)



























































































