Xâm nhập đảo tranh chấp Trung-Nhật
TOKYO – Trung Quốc hối thúc Nhật Bản trả tự do cho 14 công dân của họ bị Nhật bắt, sau khi một số đổ bộ lên hòn đảo mà hai nước đều nhận có chủ quyền.

Tàu tuần duyên Nhật bao vây chiếc thuyền của Trung Quốc, sau khi bảy người Hoa đổ bộ lên đảo Uotsuri, đảo lớn nhất của Senkakus, Trung Quốc gọi là Diaoyu, tức Ðiếu Ngư Ðài, mà hai nước đều nhận chủ quyền. (Hình: AP/Masataka Morita/Yomiuri Shimbun)
Mười bốn người này gồm người tranh đấu và nhà báo, đi bằng thuyền từ Hồng Kông đến hòn đảo lớn nhất của dãy đảo, mà Nhật đặt tên Senkakus và Trung Quốc gọi là Diaoyu, tức Ðiếu Ngư Ðài. Họ bị bắt hôm Thứ Tư sau khi bảy trong số họ đặt chân lên đảo.
Thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc, Zhang Zhijun, gọi điện cho Bộ Ngoại Giao Nhật, thúc giục Nhật lập tức trả tự do cho tất cả cùng với tàu thuyền ngay lập tức và vô điều kiện.
Hôm Thứ Năm những người Hoa bị cảnh sát và Tuần Duyên Nhật thẩm vấn tại Okinawa, là nơi có quyền tài phán đối với các đảo tranh chấp. Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật tường thuật nhưng không trích xuất xứ, rằng Nhật có thể truy tố họ nhưng thay vì vậy, sẽ trục xuất trong vài ngày.
Trả những người bị bắt về Hồng Kông giúp Nhật tránh được tình trạng đối đầu với Trung Quốc như đã xảy ra hai năm trước đây. Hồi đó Nhật bắt một tàu đánh cá TQ và thuyền trưởng bị giam vì xâm phạm ở cùng một địa điểm. Dưới áp lực ngoại giao lẫn kinh tế của TQ, Nhật phải nhượng bộ. Áp lực kinh tế gồm việc TQ ngưng xuất cảng đất hiếm và nguyên liệu thô, những thứ mà Nhật cần cho kỹ nghệ điện tử. (TP)















































































