NAIROBI, Kenya (AFP) –Có ít nhất 52 người Kenya bị chém hay đốt chết trong các cuộc đụng độ giữa hai sắc tộc thù nghịch, được coi là trầm trọng nhất từ bốn năm nay, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Tư.

Biểu tình liên quan đến chủng tộc tại Kenya. Bạo động sắc tộc tại quốc gia này làm thiệt mạng hơn 50 người. (Hình minh họa: Simon Maina/AFP/GettyImages)
Cảnh sát điều chỉnh con số đưa ra trước đó là 48 người thiệt mạng sau khi có thêm một số chết do các vết thương trầm trọng trong cuộc tấn công.
Chỉ huy phó cảnh sát vùng, ông Joseph Kitur, cho hay đa số người chết trong các cuộc giao tranh giữa hai sắc dân Pokomo và Orma ở quận Tana River, diễn ra vào chiều tối ngày Thứ Ba, là phụ nữ và trẻ em. Trong số này có ít nhất 34 người bị chém chết và 14 người khác bị đốt chết.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao có cuộc đụng độ này, nhưng hai sắc dân nêu trên đã có tranh chấp trước đó liên quan đến đất đai và nguồn nước. Năm 2001, có ít nhất 130 người thiệt mạng trong một loạt các vụ đụng độ ở trong cùng khu vực này. (V.Giang)















































































