TORONTO (NV) – Lần đầu tiên sau gần 10 năm, Canada có thể có một nhà lãnh đạo mới và đó có thể là một sự thay đổi lớn trong những năm sắp tới.

Vận động tranh cử của ông Thomas Mulcair, đảng NDP, Ontario,
4 tháng 10. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)
Hôm nay, Thứ Sáu, 9 tháng 10, nhiều cử tri bắt đầu bỏ phiếu tại những phòng phiếu mở trước. Cuộc bỏ phiếu chính thức (19 tháng 10) sẽ chỉ còn không đầy hai tuần nữa nhưng rất khó đoán trước kết quả sẽ ra sao giữa ba đảng đang tranh nhau 338 ghế trong Quốc Hội Liên Bang.
Đảng nào dành được tuyệt đại đa số ghế trong Quốc Hội sẽ là đảng thắng cuộc. Nếu không, đảng nào dành được trên 170 ghế sẽ được quyền thành lập một chính phủ đa số.
Stephen Harper là Thủ Tướng Chính Phủ từ đầu năm 2006, và Đảng Bảo Thủ của ông có một chính phủ đa số từ năm 2011. Bây giờ là lần đầu tiên trong nhiều năm, có vẻ như sẽ thay đổi. Và sự thay đổi ấy, có thể có tác động lớn đến các khu vực khác nhau như đồng đô la Canada, chính sách thương mại của nước này, và việc Canada có quyết định xây dựng đường ống Keystone hay không.
Đảng Bảo Thủ cầm quyền của Harper từng cố gắng xoay xở quản lý nền kinh tế Canada trong một thời kỳ phức tạp, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới (2007) nhưng ngay trước cuộc tranh cử, sự sụp đổ của giá dầu, gia tăng của tỉ lệ thất nghiệp cùng cách tiếp cận những biến động ở Trung Đông… đang khiến nỗ lực tái đắc cử của Harper trở nên khó khăn.
Ông Harper giành chiến thắng trong ba cuộc bầu cử trước đó bằng cách khẳng định mình như một người quản lý tài chính hợp lý, cam kết chiến đấu với sự thâm hụt và duy trì mức thuế thấp, đặc biệt sau hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong đó Canada chứng tỏ khả năng tốt hơn so với nhiều nền kinh tế tiên tiến.
Đợt bầu cử Quốc Hội lần thứ 42 này, đảng Bảo Thủ của ông buộc phải phòng thủ chống lại hai đảng đối lập: Đảng Tự Do (Liberal) dẫn dắt bởi Justin Trudeau, 43 tuổi, cựu giáo viên, con trai một cựu thủ tướng; và đảng Tân Dân Chủ, dẫn đầu bởi Tom Mulcair, 60 tuổi.
Chưa đầy hai tuần trước khi cuộc vận động tranh cử đi vào nước rút, các kết quả thăm dò cho thấy sức ủng hộ của cử tri đang khiến cuộc đua trở thành cuộc tỉ thí tay đôi giữa hai đảng Tự Do và Bảo Thủ. Tuy nhiên, tỉ lệ ủng hộ rất chặt chẽ, chưa có dấu hiệu cho thấy bên nào có khả năng giành được chiến thắng đa số tuyệt đối tại Quốc Hội Liên Bang.
Cuộc thăm dò mới nhất do Mainstreet Reasearch thực hiện tuần này cho Postmedia cho thấy 33% cử tri trên toàn quốc quyết định ủng đảng Bảo Thủ, với đảng Tự Do theo sát ở 31%. Trong khi đảng Tân Dân Chủ chỉ có 18%.
Bên cạnh đó, các thăm dò còn cho thấy 36% cử tri “còn do dự chưa quyết định” sẽ ủng hộ đảng Bảo Thủ; 35% trong số này sẽ ủng hộ đảng Tự Do.
Đảng NDP chỉ được 20% ủng hộ trong nhóm này.
Tất cả đang cho thấy rất nhiều sự bất ngờ sẽ đến trong gần 10 ngày tới đây. (L.Q.T.)



























































































