Thursday, March 28, 2024

Biểu tình chống cải cách lao động gây đổ máu ở Paris

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát và người biểu tình phản đối kế hoạch cải cách lao động đã đụng độ trên đường phố thủ đô Paris của Pháp hôm Thứ Ba, khiến 20 cảnh sát viên cùng 40 thường dân bị thương.

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình. (Hình: AP Photo/Francois Mori)

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay có 21 người khác bị cảnh sát bắt giữ, sau khi đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông gồm hàng ngàn người tuần hành qua đường phố Paris.

Nhiều người biểu tình bịt mặt đã ném đá vào cảnh sát và đập phá bảng chỉ đường cũng như xe cộ trong các hành động phá phách.

Có ít nhất ba chiếc xe bị đốt, và bệnh viện nhi đồng Necker ở quận 15 tại Paris cũng bị đập phá.

Các cửa kính bị ném đá và một tòa nhà của bệnh viện bị xịt sơn lên tường.

Bộ trưởng Y Tế Pháp, Marisol Touraine, nói với đài phát thanh France Info rằng, “chúng ta đang nói về một bệnh viện nhi đồng bị tấn công. Lúc đó có các trẻ em vào phòng mổ, một số khác đang ngủ. Đây thật là điều đáng trách.”

Thủ Tướng Manuel Valls đổ lỗi cho nghiệp đoàn CGT là đã khuyến khích bạo động cũng như tấn công nhân viên công lực. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT