Friday, April 26, 2024

Black Hawk rớt tại Afghanistan, 7 lính Mỹ thiệt mạng

KABUL, Afghanistan (AP) – Bảy lính Mỹ và bốn lính chính phủ Afghanistan thiệt mạng trong một vụ rớt phi cơ trực thăng Black Hawk hôm Thứ Năm ở khu vực phía Nam Afghanistan, theo nguồn tin NATO. Phía Taliban tự nhận rằng họ bắn rơi chiếc trực thăng này.



Phi đội Black Hawk tại trại Fort Campbell, Kentucky. Hình minh họa. (Hình: U.S. Army/Staff Sgt. Todd A Christopherson)


NATO cho biết đang điều tra nguyên nhân khiến trực thăng bị rớt và không có lời bình luận gì về phát biểu của phía Taliban.


Các giới chức ở tỉnh Kandahar nói rằng chiếc trực thăng rớt xuống khu vực phía Bắc tỉnh này. Kandahar từ trước đến nay vẫn được coi là cứ địa cùng là cái nôi của phong trào Taliban. từng cai trị Afghanistan trước khi bị quân đội Mỹ và đồng minh tiến vào lật đổ năm 2001.


Trong số người chết có bảy quân nhân Mỹ, ba lính chính phủ Afghanistan và một thông dịch viên, theo lời phát ngôn viên Jamie Graybeal của NATO. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT