WASHINGTON (CNN) –Những nghiên cứu mới được công bố cho biết chi tiêu quốc phòng gia tăng ở hầu hết các cường quốc Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật, Nam Hàn, Ðài Loan, ASEAN trong đó có Việt Nam.

Quân đội và các lực lượng bán quân sự Ðài Loan trong buổi lễ Song Thập tại Ðài Bắc, kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tân Hợi (10/10/1910). (Hình: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)
Tình hình này có thể phần nào giải thích lý do Ngũ Giác Ðài đang hướng sự chú trọng và tăng cường sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ đến vùng Châu Á – Thái Bình Dương.
Theo công bố chính thức của Trung Quốc, chi tiêu quốc phòng tại nước này từ $22.5 tỷ năm 2010 tăng lên tới $90 tỷ năm 2011. Cũng nên ghi nhận là người ta rất hoài nghi về con số chính thức mà Trung Quốc đưa ra, thường rất thấp hơn thực tế. Chẳng hạn Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế ở Stockholm, Thụy Ðiển, ước lượng ngân sách quốc phòng năm 2011 của Trung Quốc là $142 tỷ.
Trung Quốc hiện nay chiếm khoảng 40% chi tiêu quân sự của Châu Á.
Nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất tăng cường quân sự. Các nước Châu Á khác nói ở trên cũng gia tăng chi tiêu quân sự rất lớn trong 6 năm gần đây và theo dự đoán của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế, trụ sở tại Washington, tới cuối năm nay chi tiêu quân sự của Châu Á sẽ vượt qua Châu Âu.
Chiều hướng này sẽ còn tiếp tục vì nhiều nước đang đầu tư vào những hệ thống vũ khí tối tân, đắt tiền chẳng hạn như máy bay chiến đấu đa dụng ở Ấn Ðộ, hàng không mẫu hạm và chiến đấu cơ tàng hình ở Trung Quốc trong khi Nhật dự tính mua ít nhất 42 máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên tổng cộng chi phí quân sự của 5 nước đứng đầu Châu Á vào khoảng $223 tỷ (hay $275 tỷ theo ước lượng của Thụy Ðiển) thì cũng mới chưa bằng phân nửa ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ dự tính cho tài khóa 2013.
Cũng nên lưu ý rằng căn cứ trên kinh nghiệm lịch sử, chi phí quân sự lớn chưa có nghĩa là thành công trên chiến trường. (HC)



























































































