Thursday, April 25, 2024

Cathay Pacific ngưng nhận chở vi cá mập

HONG KONG (AP) – Công ty hàng không dân sự Cathay Pacific, có trụ sở đặt tại Hồng Kông, cho hay sẽ ngưng nhận chở các kiện hàng vi cá mập do bị áp lực của nhiều nhóm bảo vệ môi sinh.










Vi cá bày bán ở Hồng Kông. (Hình: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


“Do tình trạng bị đe dọa sống còn của cá mập, sự sút giảm nhanh chóng về số cá mập trên thế giới, việc chở các kiện hàng vi cá mập là không phù hợp với đường hướng của công ty chúng tôi,” công ty Cathay cho hay trong bản thông cáo gửi đến báo chí.


Vi cá mập từ trước đến nay vẫn là món ăn sang trọng đắt tiền của người Hoa và ngày càng được tiêu thụ nhiều hơn vì dân Trung Quốc nay có nhiều tiền chi tiêu hơn.


Cathay là hãng hàng không dân sự lớn nhất tại Hồng Kông, vốn là nơi buôn bán đến một nửa số lượng vi cá mập trên thế giới. Công ty này cũng là một trong những công ty vận tải hàng không quốc tế lớn nhất.


“Ðiều này sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của chúng tôi,” theo lời nữ phát ngôn viên Elin Wong hôm Thứ Năm, tuy không cho biết số lượng vi cá mập công ty này từng chuyên chở.


Các nhóm bảo vệ môi sinh cho hay năm ngoái có hơn 10,200 tấn vi cá mập được nhập cảng vào Hồng Kông và công ty Cathay Pacific chuyên chở khoảng 13% trong số này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT