CAIRO, Ai Cập (AP) – Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi mặc lại quân phục lần đầu tiên trong hơn một năm, từ khi ông được bầu vào Tháng Sáu năm ngoái.
Tổng Thống Ai Cập el-Sissi (thứ nhì từ trái) bắt tay cấp chỉ huy các đơn vị quân đội tham gia mặt trận ở Bắc bán đảo Sinai hôm Thứ Bảy. (Hình: AP/Mohammed Abdel-Muati)

Hôm Thứ Bảy ông nói, Ai Cập vừa phá hỏng âm mưu xâm chiếm lãnh thổ của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) qua cuộc tấn công vào vùng Đông Bắc bán đảo Sinai, nơi thường xuyên bị bất ổn.
Ông cho biết, ISIS muốn thành lập một nhà nước quá khích ở Sinai.
Trước hàng quân ở Sinai, ông ban huấn từ được trực tiếp truyền hình, ca ngợi quân đội đã “đập tan được một âm mưu lớn.”
Ông nói: “Không ai có quyền áp đặt lên người dân Ai Cập điều mà họ không muốn.”
Quân đội loan báo có 17 binh sĩ tử trận và hơn 100 dân quân bị giết trong cuộc tấn công hôm Thứ Tư. Tuy nhiên trước khi có loan báo chính thức, nhiều lực lượng Ai Cập trong khu vực báo cáo số tổn thất quân bạn cao hơn đến vài chục.
Một tổ chức liên kết với ISIS tự nhận chịu trách nhiệm vụ tấn công được xem là có qui mô lớn và hiệp đồng chưa từng thấy trước đây.
Cuộc tấn công đánh vào một loạt các chốt kiểm soát quân sự bằng nhiều màn nổ bom tự sát và vây hãm một trụ sở cảnh sát quan trọng bằng vũ khí nặng.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh một tuần lễ đẫm máu, với công tố trưởng bị ám sát bên ngoài nhà riêng ở Cairo bằng xe bom, và lực lượng đặc biệt Ai Cập bố ráp một khu chung cư, hạ sát chín thành viên của đảng Huynh Đệ Hồi Giáo là đảng bị đặt ngoài vòng pháp luật.
Huynh Đệ Hồi Giáo trả đũa bằng cách kêu gọi “nổi loạn.”
Bộ Ngoại Giao Ai Cập đổ lỗi các vụ bạo động hồi tuần qua cho Huynh Đệ Hồi Giáo. (TP)



























































































