MANILA, Philippines (The Guardian) – Bằng hành động chống buôn lậu ngà voi quyết liệt nhất từ trước đến nay, hôm Thứ Sáu các Philippines đã cho nghiền nát và đốt cháy hơn 5 tấn ngà voi, trị giá $10 triệu.
Ngà voi chất đống chuẩn bị tiêu hủy tại Manila, Philippines..hôm Thứ Sáu (Hình: Ted Aljibe/AFP/ Getty Images)

Ông Colman O Criodain thuộc Quỹ Thế Giới Bảo Vệ Thiên Nhiên, ca ngợi biện pháp này, nói rằng việc lấy trộm
ngà voi đã thu giữ từng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.Cơ quan USAID Hoa Kỳ và tổ chức chống buôn lậu động vật thiên nhiên trước đó đã trợ giúp Philippines bằng cách phân tích DNA các ngà voi để tìm ra xuất xứ.
Các quốc gia Đông Nam Á từ lâu vẫn là con đường đưa lậu ngà voi Á Châu và Phi Châu. Giá 1 kilogram ngà voi trên thị trường chợ đen khoảng $2,000 và giá một ngà voi tốt lên tới trên $50,000.
Philippines được xếp hàng đầu trong số 9 nước thực hiện nghiêm chỉnh công ước quốc tế 1989 về buôn bán động vật quý hiếm, trong đó có ngà voi. Tám nước khác lần lượt là Trung Quốc, Hong Kong, Kenya, Malaysia, Nam Phi, Tanzania, Thái Lan và Việt Nam. (HC)



























































































