BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Công an thành phố Thượng Hải vừa bắt giam chủ bút và một số nhân viên một trang web tài chánh nhiều ảnh hưởng, do các cáo buộc là đã tống tiền các công ty bằng cách đe dọa là sẽ loan tải các tin tức xấu về họ, theo nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Năm.

Báo chí, truyền thông ở Trung Quốc là lãnh vực dễ có tham nhũng. (Hình: Getty Images)
Cuộc điều tra này xoay quanh trang web www.21cbh.com, trang web của công ty 21st Century Business Herald, là vụ tai tiếng mới nhất về tình trạng tham nhũng trong ngành truyền thông Trung Quốc, nơi các vụ tống tiền đang thấy xuất hiện đầy rẫy, đặc biệt là những nơi chuyên về tài chánh.
Vài tuần trước đây, giới điều hành chương trình tài chánh ở đài truyền hình trung ương nhà nước Trung Quốc đã bị điều tra cũng vì cáo buộc tống tiền.
Lãnh vực tin tức thương mại ở Trung Quốc đặc biệt dễ tạo tình trạng tham nhũng vì nhiều giới doanh gia sẵn sàng trả tiền để có lợi thế và nhiều nhà báo quay sang tống tiền để có thêm lợi tức, theo ông Tong Bing, một giáo sư ngành báo chí ở đại học Fudan University, Thượng Hải.
Tình trạng tham nhũng này cũng dễ phát triển nhờ vào sự thiếu tự do báo chí, trong đó các cơ quan ngôn luận có thể phơi bày sự phạm pháp của nhau, theo Giáo Sư Tong.
“Ðiều chúng ta cần có là phải có thêm sự cởi mở,” ông nói. “Từ đó, mới có thêm sự tường thuật khách quan, dựa theo sự kiện, và giới truyền thông có thể kiểm soát lẫn nhau, làm giảm bớt tình trạng này.”
Tân Hoa Xã nói rằng ban điều hành trang web đồng lõa với các công ty liên hệ công chúng (PR) để tống tiền các công ty nổi tiếng hay các công ty muốn được gia nhập thị trường chứng khoán, bằng cách đe dọa sẽ loan tin xấu về họ. Các nghi can đã kiếm được nhiều tiền, kể cả các giao kèo PR hậu hĩnh, theo Tân Hoa Xã. (V.Giang)

















































































