Friday, March 29, 2024

Công viên giải trí Wanda Park ở Trung Quốc bị tố vi phạm tác quyền

BURBANK, California (NV)Walt Disney Co. nói họ sắp có hành động nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sau khi nhiều người trong công viên giải trí Wanda mặc đồ giống như Bạch Tuyết và Captain America, kể cả thú nhồi bông tựa Kung Fu Panda của họ.

   Công viên giải trí Wanda City tại Nanchang ở phía Đông Nam Jiangxi,
Trung Quốc, trong ngày khai mạc hôm 28 Tháng Năm. (Hình: Getty
Images/STR/AFP)

Bloomberg trích dẫn thông cáo của Walt Disney Co. qua một email đưa ra hôm Thứ Hai: “Chúng tôi quyết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có hành động về vi phạm này.”

Thông cáo tiếp: “Các nhân vật và câu chuyện của chúng tôi mang lại sự giải trí cho nhiều thế hệ, những sự bắt chước một cách dưới tiêu chuẩn này tiếc rằng làm cho nhiều người phải thất vọng.”

Tỷ phú Wang Jianlin hôm Thứ Bảy chính thức khánh thành công viên giải trí Wanda City ở Nanchang, địa điểm đầu tiên trong 15 địa điểm thuộc tập đoàn Dalian Wanda Group của ông, nhằm hất cẳng Disney.

Chỉ mới hơn một tuần trước đây, ông Wang công khai thách thức Disney, khi nói rằng “mãnh hổ nan địch quần hồ.”

Về những người mặc đồ các nhân vật của Disney, ông Wang nói: “Đó là việc làm của các gian hàng mở bên trong Wanda Mall, họ không đại diện cho Wanda.”

Thành Phố Du Lịch Văn Hóa Wanda trải rộng trên mảnh đất rộng 2 cây số vuông ở phía Đông Nam tỉnh Jiangxi, gồm công viên giải trí, khu chiếu bóng, khu nuôi cá các loại, khách sạn và các tiệm bán lẻ.

Wanda nói họ dự trù thu hút được 10 triệu người mỗi năm.

Tuy nhiên, theo RFI, tại Trung Quốc, đây là một canh bạc mạo hiểm vì khoảng 80% các công viên vui chơi giải trí được xây dựng trong 10 năm qua đã buộc phải đóng cửa vì không sinh lợi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT