Cứ mỗi 40 giây trên thế giới có một người tự tử


GENEVA, Thụy Sĩ (AFP)
Cứ mỗi 40 giây trên thế giới có một người tự tử, con số cao hơn tất cả các nạn nhân hàng năm của chiến tranh và thiên tai, với đa số là người cao niên, theo Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm.


Trong bản báo cáo đầu tiên về tự tử, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đổ lỗi cho việc giới truyền thông góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng này do chú trọng loan tin quá nhiều mỗi khi có nhân vật nổi tiếng tự tử.









Tài tử Robin Williams, người mới đây tự tử khiến rúng động Hollywood. (Hình: Getty Images)


“Tự tử là một vấn đề y tế công cộng lớn lao. Cứ mỗi 40 giây là có một người tự tử, đây là một con số lớn,” theo lời Shekhar Saxena, giám đốc đặc trách vấn đề tâm thần của WHO, khi đưa ra bản báo cáo ở Geneva.


“Tự tử làm nhiều người chết hơn cả chiến tranh và thiên tai cộng lại,” ông cho hay. “Trong số khoảng 1.5 triệu cái chết một cách dữ tợn mỗi năm, có 800,000 trong số này là do tự tử.”


Một số quốc gia có mức độ tự tử cao trên thế giới nằm trong khu vực Trung và Ðông Âu cùng với Á Châu, nơi 25% các vụ tự tử xảy ra ở các nước giàu, theo bản báo cáo.


Ðàn ông có mức độ tự tử cao gấp đôi phụ nữ. Các cách tự tử thường thấy là treo cổ, nổ súng, và đặc biệt ở vùng thôn quê, là dùng thuốc diệt sâu rầy.


“Nói chung, trên toàn thế giới, ở trong giới cao niên có số vụ tự tử cao nhất, từ 70 tuổi trở lên. Tuy nhiên, cũng có một số quốc gia nơi người tự tử đa số là giới trẻ,” theo WHO. “Ðiều đáng chú ý là trên toàn thế giới, nguyên nhân đứng hàng thứ nhì gây ra cái chết của thành phần từ 15 đến 29 tuổi là tự tử.”


Alexandra Flesichmann, một trong những người đóng góp vào cuộc nghiên cứu, nói rằng giới truyền thông cũng một phần chịu trách nhiệm vì đã chú trọng quá nhiều vào việc tự tử của những người nổi tiếng, như tài tử Robin Williams.


“Tự tử không nên được lãng mạn hóa hoặc khai thác thành tin giật gân,” theo nhà nghiên cứu Fleischmann, nói rằng giới truyền thông không nên đề cập đến tự tử ngay trên đầu bản tin mà chỉ vào phần cuối, với chỉ dẫn cho người đọc về sự giúp đỡ nếu cần.


Theo bản báo cáo của WHO, quốc gia có mức tự tử cao nhất là Guyana, với 44.2 vụ trong mỗi 100,000 dân. Tiếp theo đó là Bắc Hàn (38.5) và Nam Hàn (28.9). Sau đó là Sri Lanka (28.8), Lithuana (28.2), Suriname (27.8), Ấn Ðộ (21.1), Nam Sudan (19.8).


Nga đứng ngang hàng với Uganda về mức độ tự tử (19.5), tiếp theo là Hungary (19.1), Nhật (18.5) và Belarus (18.3). (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT