Thursday, March 28, 2024

Cựu tổng thống Ai Cập bị đề nghị án tử hình


CAIRO (AP) –
Các công tố viên trong phiên tòa án xét xử cựu Tổng Thống Hosni Mubarak hôm Thứ Năm đề nghị án treo cổ nhà lãnh đạo độc tài này về tội cho lệnh đàn áp giết hại hàng trăm người biểu tình chống đối hồi năm ngoái.

Cựu Tổng Thống Hosni Mubarak, 83 tuổi, đau yếu từ nhiều tháng qua, được đặt nằm trên xe ra trước tòa án ở Cairo, Ai Cập. (Hình: AP/Mohammed al-Law)

Một công tố viên cũng đề nghị án tử hình cho bộ trưởng nội vụ và 4 chỉ huy cao cấp cảnh sát.

Công tố viên trưởng Mustapha Suleiman lập luận rằng Mubarak “có trách nhiệm chính trị và pháp lý” về việc giết thường dân, đã không làm gì để ngăn cản những hành động ấy mặc dầu ông ta phải biết qua những cuộc họp với các phụ tá, thấy tình cảnh trên phóng sự truyền hình và nghe báo cáo của các cơ quan an ninh. Theo lời ông, Bộ Trưởng Nội Vụ Habib el-Adly đã cho phép dùng đạn thật để bắn vào người biểu tình.

Hai người con của Mubarak, Gamal và Alaa, cũng phải ra tòa này và bị truy tố về tội tham nhũng.

Phiên tòa sẽ tái họp vào ngày Thứ Hai để nghe luật sư của các nạn nhân trình bày.

Tại Ai Cập, nếu án tử hình được thi hành thì sẽ bằng phương cách treo cổ. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT