CANADA – Từ Thủ Tướng Justine Trudeau đến chính giới, hơn 67% người dân Canada đang bày tỏ nỗi bất bình về đề nghị cấm người đạo Hồi vào đất Mỹ của ứng cử viên tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Ứng cử viên Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ngày 21 tháng 12 tại Michigan. (Hình: AP Photo/Carlos Osorio)
Trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống, Donald Trump vẫn dẫn đầu trong đảng Cộng Hòa và đã thu hút được sự ủng hộ từ nhiều người hâm mộ ở nước ngoài – bao gồm cả Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ông đang không làm hài lòng đa số người dân ở ngay quốc gia phía Bắc biên giới.
Cuộc khảo sát mới đây của Viện Reid Angus, một công ty thăm dò ý kiến công chúng Canada, cho thấy một đa số đáng kể người dân Canada không chấp thuận lập trường chính trị chia rẽ, kỳ thị của Trump.
Thủ Tướng Trudeau tuyên bố, những lời hùng hổ về người Hồi Giáo của Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc tranh cử tổng thống Mỹ là thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm.
Theo ông, việc tô vẽ nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (Islamic State) với sự mở rộng sang tất cả người Hồi Giáo “không chỉ là ngu dốt, mà còn là vô trách nhiệm.”
Trudeau nói, đối với ông, một thủ tướng, điều quan trọng là phải có mối quan hệ với bất cứ ứng cử viên tổng thống Mỹ mới đắc cử nhưng khi được Global News hỏi về Trump, trong một buổi họp cuối năm được Maclean tổ chức, ông nói nguyên văn: “Tôi không nghĩ rằng việc tôi giữ lập trường vững chắc chống lại các loại chính trị chia rẽ, sợ hãi, bất dung hoặc những lời hùng biện về hận thù sẽ khiến ai đó phải ngạc nhiên.”
“Nếu cho phép các chính trị gia thành công bằng cách làm cho mọi người sợ hãi, chúng ta chẳng thực sự được an toàn hơn. Sợ hãi không làm cho chúng ta an toàn hơn. Nó làm cho chúng ta suy yếu đi.”
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10, Trudeau thúc đẩy một chính sách nhân đạo, khoan dung đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria, cho rằng những người chạy trốn khủng bố và chiến tranh xứng đáng để được tái định cư ở các nước có khả năng dung dưỡng họ. Canada có kế hoạch chấp nhận 25,000 người tị nạn Syria vào tháng 2 năm 2016.
Ngược lại, Donald Trump đề nghị tạm thời cấm tất cả người Hồi Giáo nhập cư vào Mỹ, với lý do lo ngại về các nhược điểm có thể xảy ra trong quá trình sàng lọc người tị nạn và những tiềm năng của bạo lực cực đoan.
Trong hàng ngũ các chính khách, Thị Trưởng Vancouver, Gregor Robertson, là một trong những chính trị gia đầu tiên đã kêu gọi tước bỏ tên Donald Trump từ một cao ốc ở thành phố của mình. Tại Toronto cũng có những lời kêu gọi tương tự. Tòa nhà Trump International Hotel và Tower tại Toronto thuộc sở hữu của Talon International Development, một công ty tư nhân bất động sản, cùng các nhà đầu tư khác và các chủ sở hữu căn hộ khác nhưng Trump Organization điều hành khách sạn.
Mạnh mẽ hơn, Thủ Lĩnh đảng NDP Tom Mulcair muốn cấm ông vào Canada và một đảng viên NDP, Kennedy Stewart, ở Burnaby khẳng định Canada là một quốc gia đa văn hóa đầy tự hào không phân biệt bất kể nguồn gốc, chủng tộc, tôn giáo. Do đó, ông lập kiến nghị Trump nên bị chính phủ liên bang cấm vào Canada cho đến khi ông xin lỗi về lập luận đầy kỳ thị với người Hồi Giáo. (L.Q.T.)



























































































