Dân Thiên Chúa Giáo Ai Cập bị Hồi Giáo đe dọa

ASSIUT, Ai Cập (AP) – Một chiến dịch đe dọa của phe Hồi Giáo khiến cho nhiều cử tri Thiên Chúa Giáo ở tỉnh miền Nam Ai Cập này không dám đến phòng phiếu trong kỳ trưng cầu ý kiến tuần trước và tại nhiều nơi chỉ có 7% người đi bầu.









Dân Hồi Giáo biểu tình trước Tòa án Tối Cao Hiến Pháp ở Cairo hôm Thứ Năm, ủng hộ Tổng Thống Mohammed Morsi, trong khi hàng trăm ngàn người khác biểu tình chống đối. (Hình: AP/Amr Nabil)


Một tuần trước ngày bầu cử, khoảng 50,000 dân Hồi Giáo diễn hành qua thủ phủ Assiut hô khẩu hiệu “Ai Cập là nước Hồi Giáo không cần biết đến Thiên Chúa Giáo.” Dẫn đầu đoàn diễn hành là những kỵ sĩ trên lưng ngựa, đeo gươm, gợi lại hình ảnh Hồi Giáo chinh phục Ai Cập trong thế kỷ thứ 7.


Dân Thiên Chúa Giáo lo ngại rằng nếu tình thế không thay đổi, họ sẽ phải đương đầu với nhiều nguy hiểm do sự kỳ thị. Emad Awny Ramsy, một thương gia và là lãnh tụ phong trào chống Tổng Thống Mohammed Morsi và đảng Muslim Brotherhood trong tỉnh nói rằng: “Ở đây chúng tôi bị nguy hiểm hơn ở Cairo. Họ dễ dàng nhận diện chúng tôi, theo dõi và tấn công.” Tuy nhiên vẫn có một số dân Thiên Chúa Giáo không chịu để bị đe dọa và công khai chống trả.


Assiut là một tỉnh nhiều tín đồ đạo Thiên Chúa ở Ai Cập, chiếm 35% trong tổng số 4.5 triệu dân cư. Nhưng dân Hồi Giáo chế ngự chính quyền địa phương. Ðây là một trong 10 tỉnh bỏ phiếu vòng đầu trong cuộc trưng cầu dân ý. Chỉ có 28% cử tri đi bầu và 77% đồng ý với bản Hiến Pháp sửa đổi dành cho Tổng Thống Morsi nhiều quyền hạn. Toàn quốc có 32% cử tri đi bầu với 56% phiếu ủng hộ Morsi.


Vòng nhì của cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ngày Thứ Bảy sắp tới ở 17 tỉnh trong đó có Minya, tỉnh 36% dân Thiên Chúa Giáo.


Dù cho kết quả cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý sẽ thế nào, người ta tin rằng tình trạng chính trị và xã hội vẫn còn tiếp tục bất ổn định một thời gian dài. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT