Thursday, March 28, 2024

Ðộng đất 5.9 Richter ở Ðài Loan

 


ÐÀI BẮC (AFP) Một vụ động đất hôm Chủ Nhật ở mức 5.9 Richter tại thành phố Cao Hùng (Kaohsiung), thành phố lớn thứ nhì tại Ðài Loan, đã khiến dân chúng hốt hoảng bỏ chạy ra đường và khiến hệ thống vận chuyển đường sắt phải tạm ngưng hoạt động, nhưng không ai bị thương tích gì.


Ðộng đất xảy ra ở khu vực cách thành phố khoảng 57km về phía Ðông, ở độ sâu 4km, vào lúc 10 giờ 34 phút sáng Chủ Nhật, theo tin từ Cơ Quan Thăm Dò Ðịa Chất Mỹ (USGS).








Ðài Quan Sát ở Hồng Kông đo được mức chấn động là 6.0, trong khi Trung Tâm Ðịa Chấn Ðài Loan nói rằng địa chấn ở mức 6.1 Richter.


Cơ Quan Cứu Hỏa Quốc Gia Ðài Loan nói rằng không có tổn thất nhân mạng hoặc hư hại vật chất trầm trọng.


“Một số người dân Cao Hùng chạy ra đường trong một thời gian ngắn, nhưng không nhiều,” theo lời một giới chức cảnh sát ở Cao Hùng cho báo chí hay.


Ðường hỏa xa cao tốc nối liền Cao Hùng với thủ đô Ðài Bắc nằm về phía Bắc đã hoạt động trở lại sau 90 phút gián đoạn vì lý do an toàn.


Thành phố Cao Hùng có khoảng 3 triệu dân. Ðài Loan thường xuyên xảy ra động đất. Vào Tháng Chín năm 1999 có cuộc động đất 7.6 Richter làm thiệt mạng khoảng 2,400 người ở quốc gia này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT