BẮC KINH (AP) – Đảng Cộng Sản Trung Quốc hôm Thứ Ba cho biết từ đầu năm đến nay đã thi hành biện pháp kỷ luật 2,290 quan chức trong chiến dịch bài trừ tham ô lãng phí nhằm làm hạ nỗi bất bình của dân chúng.
Lối sống xa hoa của các quan chức đảng Cộng Sản Trung Quốc gây sự bất bình cho đa số dân chúng còn trong tình cảnh khó khăn. Trong hình, dân Thượng Hải tìm nơi tránh nóng trong một trạm xe điện ngầm hôm Thứ Tư 31 tháng 7 khi nhiệt độ lên tới mức cao kỷ lục từ 140 năm và đã làm ít nhất 10 người chết. (Hình: Peter Parks/AFP/Getty Images)

Chủ tịch Tập Cận Bình đã ban hành lệnh cho đảng viên các cấp phải từ bỏ lối sống xa hoa và tiêu pha phung phí. Tuy nhiên con số hơn 2,000 quan chức bị thi hành biện pháp kỷ luật như vừa loan báo chỉ là quá nhỏ trong tổng số 85 triệu đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc. Hơn nữa các đương sự này đều là cấp thấp hoặc trung, chưa thấy có viên chức cao cấp, những thành phần được hưởng đặc quyền đặc lợi và có sự bao che của giới quyền lực.
Hu Xingdou, kinh tế chính trị gia thuộc Viện Kỹ Thuật Bắc Kinh cho rằng “chưa có tiền bộ về cơ chế chống tham nhũng”. Theo ông cơ chế này phải bao gồm các biện pháp đòi hỏi kê khai tài sản, giàm sát chặt chẽ và cho phép báo chí được tự do hơn trong việc tố giác, loan tin. (HC)



























































































