ATHENS, Hy Lạp (AP) – Hy Lạp hôm Thứ Hai tìm cách tái lập thương thảo với các chủ nợ, sau khi dân chúng Hy Lạp mạnh mẽ bác bỏ đề nghị có biện pháp khắc khổ để đổi lấy trợ giúp tài chánh.

Tân bộ trưởng Tài Chánh Hy Lạp, Euclid Tsakalotos (phải) và tiền nhiệm Yanis
Varoufakis, tại một buổi lễ ở Athens, 6 Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Petr David Josek)
Trong tình trạng các ngân hàng Hy Lạp nay đang cạn kiệt tiền bạc và có nguy cơ sụp đổ chỉ trong ít ngày nếu không có thêm trợ giúp mới, chính phủ Athens hiện đang phải gấp rút tìm giải pháp.
Trong nỗ lực tạo sự dễ dàng để có lại thương thảo, Bộ Trưởng Tài Chánh Hy Lạp Yanis Varoufakis, người từng đụng độ nảy lửa với các giới chức Âu Châu trước đó, tuyên bố từ chức hôm Thứ Hai.
Tuy nhiên, cả hai bên vẫn còn có nhiều khác biệt nên cuộc họp dự trù diễn ra ngày Thứ Ba chưa chắc sẽ đem lại kết quả gì rõ rệt.
Thủ Tướng Alexis Tsipras và Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói chuyện qua điện thoại hôm Thứ Hai trước khi có cuộc họp hôm Thứ Ba, nhưng không có chi tiết gì được công bố. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Tài Chánh Đức, Martin Jaeger, nói rằng, “Lập trường của Đức rất rõ ràng: việc giảm nợ sẽ không được xét tới.”
Các phân tích gia tài chánh tin rằng Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu sẽ không cung cấp thêm trợ giúp khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp kể từ Thứ Hai này. Điều đó có nghĩa rằng các ngân hàng sẽ không mở cửa lại và chính phủ Athens có thể buộc phải giới hạn hơn nữa số tiền dân chúng có thể rút ra từ máy ATM mỗi ngày.
Một số phân tích gia khác lại cho rằng nếu Hy Lạp không có đủ tiền mặt để lưu hành thì có thể buộc phải tự in tiền của mình và trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi khối eurozone, hiện có 19 quốc gia thành viên, vốn được thành lập từ năm 1999. (V.Giang)



























































































