CANADA – Từ một nền kinh tế vững vàng, vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính và đại suy thoái của thế giới và mới hai năm trước khi giá dầu sụp đổ, còn dẫn đầu nhóm bảy quốc gia công nghiệp, Canada hiện tụt xuống hàng cuối bảng trong khối G7.
Conference Board of Canada, một tổ chức nghiên cứu độc lập có uy tín, đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2016 của Canada khi kinh tế bị ảnh hưởng của giá dầu tiếp tục suy giảm. Theo tổ chức này, kinh tế Canada đã tăng trưởng 1.2 % trong năm 2015 và dự báo sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 1.7 % trong năm 2016.

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, đọc diễn văn tại Diễn Ðàn Kinh Tế Thế Giới (WEF) thường niên tại Davos, 20 Tháng Giêng, 2016. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)
Tuy nhiên, với kết quả dự báo mới nhất từ Ngân Hàng Nova Scotia, được thực hiện nhằm theo dõi sự phát triển kinh tế của các nước công nghiệp mạnh trong năm nay, Canada sẽ chỉ tăng trưởng 1.1% và đó cũng mức thấp nhất của các nước G7 với kinh tế Hoa Kỳ tăng 2.2%, Anh Quốc 2%, Ðức 1.8% và Pháp 1.3%.
Aron Gampel, kinh tế gia của Scotiabank cho biết: “Chúng ta ra khỏi cuộc suy thoái trước đây nhanh và mạnh hơn, nhưng tình hình đó hiện đã phai tàn.”
“Ngay cả khi có được sự thay đổi tích cực hơn dựa trên mong đợi về nhu cầu lớn hơn từ Mỹ, cùng việc tái ổn định thị trường hàng hóa và gia tăng các biện pháp kích thích tài chính, tăng trưởng của Canada sẽ khó vượt qua khỏi mức trung bình của 1.1% trong năm 2016, yếu nhất trong số các nước G7,” ông Gampel nói.
Nhà nghiên cứu kinh tế Neil Tisdall của Scotiabank lưu ý rằng, kinh tế Canada từng đứng đầu nhóm G7 vào năm 2013 và luôn ở vị trí vượt trội so với các nước này trong suốt 16 năm qua.
Cũng theo Conference Board of Canada, “đa phần yếu kém gần đây chỉ ở trong lĩnh vực năng lượng, nhưng hiện bắt đầu lan sang các khu vực khác của nền kinh tế.”
“Người tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế trong nhiều năm qua, hiện quá căng thẳng và chỉ số tiêu dùng bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy yếu.”
Cụ thể, báo cáo mới của Bộ Ngân Sách Quốc Hội, phát hành hôm Thứ Ba tuần này cho thấy nợ gia đình Canada hiện ở mức cao nhất trong G7 kể từ năm 2000. Báo cáo cho biết, trong quý thứ ba năm 2015, nợ hộ gia đình lên đến 171% thu nhập. Nói một cách khác, cứ mỗi $100 thu nhập, hộ gia đình gánh một khoản nợ $171.00. Ðây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1990.
Ðảng Tự Do đang hy vọng sẽ mang lại sức sống cho kinh tế trong khu vực công với dự kiến sẽ bơm khoảng $10 tỷ vào nền kinh tế trong năm tài chính 2016-17 và 2017-18. Biện pháp này sẽ thêm được khoảng 0.3 % vào tăng trưởng GDP thực tế năm nay.
Theo dự báo trên của Scotiabank , rõ ràng, trước khi có thể gặt hái được kết quả từ kế hoạch phát triển kinh tế bằng cách tăng chi trong nợ công, kinh tế Canada đang là mối lo lắng của cả chính phủ, người dân cùng các nhà đầu tư trên toàn thế giới. (L.Q.T.)



























































































